Vụ Phương Nga: Người phụ nữ bí ẩn tiết lộ sốc

Thứ ba, 27/06/2017, 12:44
Bà Mai Phương khẳng định sẽ kiện Phương Nga và Thùy Dung vì hành vi vu khống đồng thời cho biết Nga là người tiêu tiền rất tiết kiệm.

Sẽ khởi kiện Phương Nga, Thùy Dung vu khống

Vụ án xét xử Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (30 tuổi, trú tại TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Cao Toàn Mỹ (một đại gia ở TP.HCM) vẫn đang thu hút sự chú ý của dự luận.

Người phụ nữ bí ẩn Nguyễn Mai Phương được các bị cáo, bị hại và nhân chứng nhắc đến nhiều lần trong phiên tòa đã có những chia sẻ cụ thể với báo chí về vấn đề này.

Bà Mai Phương khẳng định sẽ khởi kiện Phương Nga và Thùy Dung về tội vu khống

Bà Phương cho biết không hiểu việc gì đang xảy ra với bản thân nên phải kể ra cho mọi người cùng biết.

Trong cuộc trò chuyện với báo chí, bà Phương phủ nhận việc gọi Phương Nga  tới 1 quán karaoke ở quận 1, TP.HCM để ép cô này ký vào giấy mua bán nhà với ông Mỹ, với giá là 16,5 tỉ đồng.

Bà Phương cũng khẳng định hoàn toàn không có chuyện bà chỉ dẫn cho Nga và Dung khai với cơ quan điều tra ở giai đoạn đầu điều tra.

Tôi có biết gì đâu để hướng dẫn. Thực sự tôi không biết gì hết. Tôi hoàn toàn không liên quan đến những việc này. Họ đã tưởng tượng và vu khống tôi.

Tôi sẽ khởi kiện họ. Tôi sẽ khởi kiện Nga và Dung. Việc này tôi sẽ làm ngay sau buổi gặp ngày hôm nay”, bà Phương khẳng định với Phụ nữ Việt Nam.

Cũng theo lời người phụ nữ này, hoàn toàn không có chuyện bà gặp ông Nguyễn Văn Yên để thuyết phục ông Yên làm chứng cho Nga trong việc đặt cọc và trả cọc căn nhà. Chỉ có một lần duy nhất bà Phương chở Nga đi vào trong bệnh viện và gặp ông Yên.

“Tôi không nói gì với ông ấy cả”, bà Phương khẳng định thêm.

Không phải vợ bé của cựu quan chức

Bà Nguyễn Mai Phương cũng phủ nhận những thông tin lan truyền trên mạng chẳng hạn như bà là vợ bé, có con chung với một cựu quan chức đang bị truy nã quốc tế hay chuyện lừa bán vũ trường Kumho ở quận 1 mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một cổ đông lớn.

Bà Phương khẳng định, bà đang sống với chồng ở Việt Nam và giữa 2 người có 1 người con gái.

“Tôi có chồng đàng hoàng, chứ không phải chồng hờ, chồng xịn đàng hoàng”, bà Phương nói.

Trương Hồ Phương Nga xuất hiện với vẻ rạng rỡ tại tòa

Người phụ nữ cũng khẳng định bản thân không hề quen biết ông lớn, ông bé, những người có quyền lực nào cả.

“Thực sự tôi không quen, chả ông nào biết tôi, tôi cũng chả quen ông nào hết. Tôi không có quyền lực nào đâu. Sự thật không phải như thế”, bà Phương nhấn mạnh.

Phương Nga chi tiêu rất tiết kiệm

Đáng chú ý trong phần chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Mai Phương tiết lộ, Phương Nga chi tiết rất tiết kiệm và Dung là người đã giữ hết toàn bộ số tiền 16,5 tỷ đồng.

Hàng ngày xài tiền, Nga đều mượn tiền của Dung. Tất cả tiền sinh hoạt phí, tiền ăn, tiền nhà, tiền đi lại, Nga đều lấy tiền của Dung và ghi vào trong 1 cuốn sổ”, bà Phương nói.

Cũng theo bà Phương, hàng ngày tiêu tiền, Nga vẫn mượn bà 1 vài triệu cho sinh hoạt cá nhân.

“Cô ấy đi honda ôm và ít di chuyển bằng taxi. Kể cả lúc mặc dạ hội, cô ấy cũng đi honda ôm. Cô ấy tiêu tiền rất tiết kiệm”, bà Phương khẳng định thêm.

Đặc biệt, bà Phương còn tiết lộ bà Hồ Mai Phương (mẹ của Hoa hậu Phương Nga - PV) có nhờ bà làm chứng biết mối quan hệ Nga-Mỹ nhưng người phụ nữ này không biết nên đã từ chối.

"Tôi quan tâm đến người khác theo kiểu đàn bà thôi. Mà bà Hồ Mai Phương có con gái bị bắt thì tôi nghĩ rất đau khổ nên tôi động viên. Tôi gọi điện, hỏi thăm nói cô cũng cần ngủ, giữ gìn sức khỏe. Sau phiên tòa xử sơ thẩm lần 1 thì bà có trách tôi sao không lên làm chứng cho cuộc tình Nga –Mỹ, nhưng tôi không biết gì thì sao làm chứng được", bà Phương phân trần.

Trình tòa 5 bức thư viết trên bao nilon

Sáng 27/6, HĐXX phiên tòa Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung tiếp tục thẩm vấn các nhân chứng và người liên quan.

Đáng chú ý trong sáng nay, nhân chứng Lữ Minh Nghĩa đã giao nộp 5 lá thư Dung gửi từ trại giam ra ngoài thông qua một cán bộ công an (cũng tên Nghĩa) cho tòa.

Nghĩa cho biết đã được bà Nguyễn Mai Phương giới thiệu Nghĩa gặp cán bộ này đưa thư của Dung cho Nghĩa.

LS Nguyễn Văn Quynh (người bào chữa cho hoa hậu Phương Nga) có đề nghị tòa để được xét hỏi nhân chứng Nguyễn Mai Phương nhưng HĐXX không chấp nhận.

HĐXX cho biết, theo nguyên tắc thì hội đồng xét xử sẽ xét hỏi nhân chứng Mai Phương trước, sau đó luật sư mới tham gia thẩm vấn.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn