Chân dung người vợ nghi sát hại chồng rồi phân xác phi tang

Thứ hai, 18/12/2017, 11:56
Bước đầu người vợ 32 tuổi khai, sau khi sát hại chồng, phân xác nạn nhân thành nhiều phần rồi lấy xe máy chở đi bỏ tại nhiều thùng rác gần nơi thuê trọ.

Ngày 18-12, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang lấy lời khai nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra do liên quan đến vụ sát hại chồng rồi phân xác thành nhiều mảnh, đem đi phi tang.

Vụ việc gây xôn xao dư luận 2 ngày qua, khi phần đầu nạn nhân bỏ trong balô được phát hiện tại một thùng rác trên đường Thuận Giao 09, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương.

Nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm

Theo đó, danh tính nạn nhân là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng). Nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm là vợ anh Tú.

Qua làm việc, ban đầu Diễm khai rằng đã sát hại chồng mình, sau đó phân chia xác bỏ vào nhiều bao nilon rồi dùng xe máy chở đi ném tại nhiều bãi rác khác nhau.

Phi tang xác chồng xong, Diễm đem chiếc xe máy về tại tiệm sửa xe trên đường Thuận Giao 05 thay lốp do bị dính máu.

Tối qua (17-12), một người đàn ông phát hiện nhiều bao nilon màu đen được bỏ trong một thùng rác trên đường Thuận Giao 05, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương.

Đường Thuận Giao 05, nơi người dân phát hiện các bộ phận của cơ thể người vào tối 17-12

Người này nhấc bao rác lên thì quá nặng nên đạp ngã thùng rác, lúc này một chiếc chân người rơi ra nên tá hoả tri hô. Lực lượng chức năng sau đó có mặt phong toả và thu giữ nhiều bộ phận cơ thể người.

Qua thông tin tố giác tội phạm từ quần chúng, công an mời Diễm lên làm việc và đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo tìm hiểu, Diễm và anh Tú sinh sống tại phòng trọ số 7, khu trọ 3/77A, đường Thuận Giao 05. Đây cũng là địa điểm nơi phát hiện nhiều bộ phận người chết.

Con dao chặt thịt được phát hiện tại các thùng rác

Đến trưa 18-12, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong toả hiện trường để tiếp tục thu thập chứng cứ, dấu vết nhằm điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của Diễm.

Theo CA.TPHCM

Các tin cũ hơn