Điểm danh 3 "điểm đen" mới rình rập người đi đường ở TP.HCM

Thứ ba, 23/04/2019, 10:08
Số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông tại TP.HCM tháng 4-2019 tăng và trên địa bàn xuất hiện 3 "điểm đen" tai nạn mới.

Tại buổi họp báo định kỳ sáng 23-4, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết tính riêng trong tháng 4-2019 (cập nhật đến thời điểm hiện nay), tình hình tai nạn giao thông  (TNGT) trên địa bàn TP tăng 2 mặt về số vụ và số người bị thương, còn số người chết giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, chỉ chưa đầy 1 tháng nhưng tại TP xảy ra 327 vụ TNGT, làm chết 55 người và bị thương 212 người. So với cùng kỳ năm 2018, số người chết giảm 3 nhưng tăng 56 vụ và tăng 32 người bị thương.

Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo chung của 4 tháng đầu năm 2019, TNGT tại TP giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trên địa bàn TP xảy ra 1.114 vụ TNGT, làm chết 197 người và 750 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, tại TP giảm 84 vụ, 43 người chết và 69 người bị thương.

Chưa đầy 1 tháng nhưng tại TP.HCM xảy ra 327 vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người giật mình

Trong khi đó, thống kê trong 4 tháng đầu năm 2019, tại TP phát sinh 3 "điểm đen" tai nạn mới, nâng tổng số lên 19 "điểm đen". Cụ thể, các điểm mới phát sinh gồm: giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi (quận 1), cầu Sài Gòn 2 (quận Bình Thạnh) và giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quản Trọng Linh (huyện Bình Chánh).

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn