Đi đòi nợ, bị con nợ đâm, một người tử vong, một người nguy kịch

Thứ hai, 20/05/2019, 15:08
Nguyễn Tấn Đạt cùng em ruột là Nguyễn Tấn Lợi đến nhà Nguyễn Văn Hoàng để đòi nợ thì bị Hoàng đâm khiến Lợi tử vong, Đạt nguy kịch.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Sáng 20.5, thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng công an H.Cần Giuộc (Long An), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã bàn giao nghi phạm Nguyễn Văn Hoàng (40 tuổi, ngụ xã Tân Kim, H.Cần Giuộc) cho Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền để điều tra về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 19.5, Nguyễn Tấn Đạt (29 tuổi) và em ruột là Nguyễn Tấn Lợi (28 tuổi, cùng ngụ TT.Cần Giuộc, H.Cần Giuộc) đi chung xe máy đến nhà Hoàng đòi số tiền Hoàng mượn trước đó khá lâu nhưng chưa trả.
Tại đây, sau khi nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng. Bất ngờ, Hoàng cầm dao đâm trúng nhiều nhát vào người Đạt và Lợi.
Do vết thương quá nặng, Lợi đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Đạt được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch với vết đâm trúng vùng ngực và bụng.
Nhận tin báo, Công an H.Cần Giuộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ 2 con dao là hung khí trực tiếp gây ra án mạng. Sau khi gây án, Hoàng đến Công an H.Cần Giuộc đầu thú.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn