Tài xế taxi chiếm đoạt hành lý của khách

Thứ sáu, 14/09/2012, 10:09
Lợi dụng lúc ông khách người nước ngoài xuống rút tiền ở cây ATM, tài xế taxi đã phóng bỏ đi mang theo tài sản của người này.

>> Siêu trộm “mách nước”...trộm hàng trong siêu thị Big C Thăng Long
>> Cảnh giác khi đi taxi vẫy 
>> Thuê taxi "áp tải" ma túy bằng súng K59 
>> Cước taxi có thể đội thêm 1.000 đồng mỗi km

Ngày 13/9, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) bắt Lê Ngô Quyền (36 tuổi, lái xe taxi) để điều tra hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Quyền khai chở một người nước ngoài đi từ phố Đinh Tiên Hoàng đến cây ATM trên phố Chu Văn An. Thấy khách xuống rút tiền, hành lý vẫn để trên xe, tài xế này đã phóng bỏ đi.

Quyền bị xác định đã công nhiên chiếm đoạt của khách 2 điện thoại di động, máy tính xách tay và một số tư trang.

Hãng taxi xác nhận với VnExpress, Quyền vào làm đã được vài năm. Suốt thời gian qua, hãng chưa nhận được phàn nàn của khách về nhân viên này.


Theo VNE

Các tin cũ hơn