Siêu lừa lĩnh án tù chung thân

Thứ sáu, 14/09/2012, 10:13
Lợi dụng lòng tin của nhiều người, giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng (34 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng.

>> Chiêu lừa đảo mời nạp thẻ cào chuyển từ chat sang di động
>> Hà Nội: Giả danh cán bộ Văn phòng Chính phủ để lửa đảo
>> Cảnh giác với thủ đoạn đem vàng giả đi lừa đảo 
>> Giả danh trung tá Công an và Quốc phòng để lừa đảo


Theo bản án ngày 13/9 của TAND Hà Nội, ngày 31/3/2011, Hùng đến một công ty thuê xe ôtô Honda Civic để tự lái trong 6 tháng với giá tổng cộng 96 triệu đồng. Khi thuê xe, Hùng đặt cọc 30 triệu đồng cùng sổ hộ khẩu mang tên anh ta.

Sau đó, Hùng chi 12 triệu đồng để thuê người làm giả giấy đăng ký xe. Do nợ anh Lê Đình Hoàng 450 triệu đồng, Hùng "gá nợ" chiếc Honda Civic cùng giấy tờ giả, rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Hùng bị phát hiện trước đó còn gây ra hai vụ lừa đảo khác. Khoảng giữa năm 2008, Hùng thành lập công ty, với mác giám đốc, anh ta đã vay của một người đàn ông 2,8 tỷ đồng rồi tiêu xài hết. Ba năm sau, Hùng lại lừa lấy hơn 320 triệu đồng của hai phụ nữ có nhu cầu mua nhà thu nhập thấp.

HĐXX tuyên phạt Hùng án chung thân về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo VNE

Các tin cũ hơn