Bắt phó phòng kinh doanh ngân hàng xù nợ, làm giả lý lịch

Thứ sáu, 14/09/2012, 11:08
Sau khi ông Phó phòng kinh doanh ngân hàng bị bắt giữ, từ đây công an phát hiện cả đường dây làm lý lịch giả!

>> Hà Nội: Tổng Giám đốc xù nợ ngân hàng lĩnh án chung thân
>> Giám đốc dựa hơi chồng xù nợ hơn 40 tỷ đồng 
>> Hải Dương: Trốn nợ, vợ chồng đại úy bị truy nã
>> Cà Mau: Nông dân bàng hoàng vì thương lái Trung Quốc trốn nợ


Ngày 13-9, cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài- Bình Phước cho biết đang mở rộng điều tra đường dây làm lý lịch công dân giả vừa bị phát hiện.

Trước đó vào ngày 9-9, tại tỉnh Quảng Bình, công an bắt được Phạm Xuân Lâm (SN 1980, quê huyện Lệ Thủy- Quảng Bình), nguyên Phó trưởng Phòng Kinh doanh ngân hàng Habubank (chi nhánh tỉnh Bình Phước) theo lệnh truy nã về hành vi “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

 

Lý lịch Phạm Xuân Lâm


Theo thông tin ban đầu, trước đó, Lâm làm Trưởng phòng Giao dịch khách hàng của ngân hàng Công thương Việt Nam tại huyện Lệ Thủy. Do mê chơi chứng khoán, Lâm đã vay mượn tiền của nhiều người và cầm cố giấy tờ nhà đất của gia đình. Tuy nhiên đến năm 2010, bị thua lỗ, không có tiền trả số nợ lên tới 5 tỉ đồng nên Lâm cùng vợ con phải trốn vào TPHCM.

Lâm trốn về tỉnh Bình Phước và thông qua S. (nguyên là cán bộ công an nhưng đã bị sa thải do biến chất), Lâm được nhập khẩu vào hộ bà Nguyễn Thị Phượng (huyện Đồng Phú) và còn được làm cho cả giấy CMND mang số mới!

Sau đó, Lâm xin vào làm việc tại ngân hàng Habubank (chi nhánh tỉnh Bình Phước) và được giữ chức phó trưởng phòng kinh doanh. Lâm cá độ bóng đá và nợ khoảng 800 triệu đồng. Để trả nợ, Lâm thuyết phục những khách hàng cho Lâm vay lại để đáo hạn ngân hàng, sau vài ngày sẽ trả vốn lẫn lãi. Sau khi vay của nhiều nạn nhân với số tiền khoảng 3 tỉ đồng, vào tháng 4-2012 Lâm bỏ trốn về quê.

Hiện công an thị xã Đồng Xoài đang mở rộng điều tra đường dây làm giả hồ sơ lý lịch cá nhân.
 

Theo NLD

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích