Nhà 26 m2 mái phủ cỏ xanh chắn nhiệt độc đáo

Thứ ba, 28/10/2014, 08:12
Công ty kiến trúc AATA Architects thiết kế ngôi nhà khách với mái nhà phủ cỏ xanh ở Navidad (Chile) rất hài hòa với phong cảnh hoang dã xung quanh.
Ngôi nhà khách hai tầng với diện tích 26 m2 này mang đến cảm giác rất thân thiện và gần gũi với thiên nhiên.

Ngôi nhà khách hai tầng với diện tích 26 m2 này mang đến cảm giác rất thân thiện và gần gũi với thiên nhiên.

Đặc biệt hơn cả ở công trình này là nó có một mái nhà phủ cỏ xanh với tác dụng chắn gió và nhiệt độ nóng bức cho không gian bên trong tòa nhà. Mái nhà phủ cỏ này được coi là

Đặc biệt hơn cả ở công trình này là nó có một mái nhà phủ cỏ xanh với tác dụng chắn gió và nhiệt độ nóng bức cho không gian bên trong tòa nhà. Mái nhà phủ cỏ này được coi là "mặt tiền thứ 5" của ngôi nhà.

Nó được thiết kế với vật liệu gỗ tự nhiên nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon với các tính năng tiết kiệm năng lượng.

Nó được thiết kế với vật liệu gỗ tự nhiên, nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon với các tính năng tiết kiệm năng lượng.

Ngay từ đầu, nhóm kiến trúc sư của AATA Architects đã cẩn thận trong việc lựa chọn vị trí xây dựng và hướng của ngôi nhà để đón được nhiều ánh nắng mặt trời nhằm giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.

Ngay từ đầu, nhóm kiến trúc sư của AATA Architects đã cẩn thận trong việc lựa chọn vị trí xây dựng và hướng của ngôi nhà để đón được nhiều ánh nắng mặt trời nhằm giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.

Đặc biệt, các cửa sổ cũng được lắp theo hướng vị trí chiến lược để giúp tòa nhà hứng được nhiều ánh sáng mặt trời trong mùa đông và thúc đẩy việc thông gió trong mùa hè.

Đặc biệt, các cửa sổ cũng được lắp theo hướng vị trí chiến lược, để giúp tòa nhà hứng được nhiều ánh sáng mặt trời trong mùa đông và thúc đẩy việc thông gió trong mùa hè.

Nội thất được sơn màu trắng để tạo ra ảo giác về không gian rộng rãi và làm giảm nhu cầu sử dụng ánh sáng nhân tạo.

Nội thất được sơn màu trắng để tạo ra ảo giác về không gian rộng rãi và làm giảm nhu cầu sử dụng ánh sáng nhân tạo.

Việc xây dựng tường gồm các khối rơm tráng bùn, một loại vật liệu địa phương sẵn có, cung cấp hiệu suất nhiệt cao. Bên ngoài lớp rơm tráng bùn là tấm polycarbonate trong suốt để chống ngấm mưa.

Việc xây dựng tường gồm các khối rơm tráng bùn, một loại vật liệu địa phương sẵn có, cung cấp hiệu suất nhiệt cao. Bên ngoài lớp rơm tráng bùn là tấm polycarbonate trong suốt để chống ngấm mưa.

Nội thất nhà bằng gỗ kết hợp với tường màu trắng tạo cảm giác rộng rãi mà vẫn ấm cúng.

Nội thất nhà bằng gỗ kết hợp với tường màu trắng tạo cảm giác rộng rãi mà vẫn ấm cúng.

Theo Kiến Thức

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích