Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

Thứ năm, 03/01/2013, 07:22
Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng vừa ra Quyết định số 07 khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Hiền để điều tra, xử lý về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thượng tá Phạm Duy Diên – Chánh văn phòng Công an TP. Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa ra Quyết định số 07 khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Hiền – nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng để điều tra, xử lý về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 của Bộ Luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông này.

Được biết, ông Lê Văn Hiền, trú tại thị trấn Tiên Lãng. Năm 2007, sau khi lên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, ông Hiền ra quyết định thu hồi đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn và một số đầm khác thuộc khu vực ven biển huyện này.

 Chu tich UBND

Sau khi vấp phải sự phản đối của một số chủ đầm do việc thu hồi là trái luật, ông Hiền vẫn kiên quyết thu hồi. Ngày 24.11.2011, ông Hiền đã ra quyết định cưỡng chế thu hồi 19,3ha đầm của gia đình ông Vươn. Theo đó, ngày 5.1.2012, lực lượng cưỡng chế tổ chức cưỡng chế đầm của ông Vươn, trong đó có phá, đốt nhà, tài sản trên đầm của nhà ông Vươn.

Sáng 6.1.2012, một số thành viên lực lượng cưỡng chế trước đó đã phá ngôi nhà 2 tầng của ông Đoàn Văn Quý (em ông Vươn) - không trong diện tích cưỡng chế.

Từ đơn tố cáo của gia đình, ngày 8.2.2012, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại tài sản” số 04/CSĐT.

Theo kết luận của Thủ tướng chính phủ về vụ việc, hàng loạt tổ chức, cá nhân các cấp của TP. Hải Phòng bị kỷ luật. Ông Hiền bị cách chức Phó bí thư Huyện, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, sau đó được điều chuyển làm chuyên viên Sở Nội vụ TP. Hải Phòng.

Ngày 7.12.2012, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng có kết luận số 03/CSĐT về vụ việc. Theo đó, cơ quan này đề nghị truy tố 4 bị can. Ông Hiền được xác định tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án này.

Theo Danviet

Các tin cũ hơn