Mưa tuyết tấn công miền nam Trung Quốc

Thứ hai, 07/01/2013, 15:16
Các tỉnh miền đông và miền nam Trung Quốc liên tiếp đón những đợt tuyết rơi dày đặc và mưa đá từ đầu năm nay trong đợt lạnh kỷ lục của 28 năm qua.

Mưa tuyết và giá lạnh không chỉ xảy ra ở các tỉnh miền bắc Trung Quốc mà tràn xuống cả các thành phố phía nam nước này. Tại các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang và khu tự trị Quảng Tây, cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì thời tiết khắc nghiệt.

Các công nhân sửa chữa lại đường dây điện gặp sự cố vì tuyết rơi dày ở Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang.

Giao thông bị ảnh hưởng và nhiều chuyến bay phải hoãn chuyến hoặc chậm giờ vì ảnh hưởng của tuyết.

Một người đàn ông gồng mình lái xe dưới tuyết ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc.

Người đi bộ và xe đạp vượt qua con đường đầy tuyết ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam.

Khách du lịch được ngắm thắng cảnh Tây Hồ ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, trong sương mù và tuyết rơi dày đặc.

Xe tải và xe con xếp hàng dài trên đường cao tốc Thượng Hải - Côn Minh. Giao thông trên các con đường bị ảnh hưởng bởi đường trơn và tuyết rơi nặng hạt.

Máy bay ở sân bay Xương Bắc, tỉnh Giang Tây, được làm sạch băng tuyết trước khi tiếp tục chở khách.

Hàng nghìn tàu cá không thể ra khơi và phải đỗ trên mặt nước đã đóng thành băng ở vịnh Laizhou, tỉnh Sơn Đông.

Khu du lịch ở Hàng Châu vắng khách và phủ trắng tuyết.

Các công nhân rắc muối để làm tan tuyết trên đường phố Khải Lý, tỉnh Quý Châu.

Các công nhân dùng đèn khò để làm tan băng tuyết trên đường ray ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tô. Tuyết và mưa đá dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền đông và miền nam Trung Quốc trong tuần này.

Theo VNE

Các tin cũ hơn