Nợ nần, nữ giáo viên sát hại con rồi tự tử

Thứ hai, 18/03/2013, 15:46
Khoảng 8 giờ 17/3, tại ngôi nhà ở phố Đặng Thái Thân (phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), người dân địa phương phát hiện hai mẹ con cô giáo Trần Thị H. (SN 1972, giáo viên dạy môn Anh văn của Trường THCS Đoàn Thị Điểm, TP Buôn Ma Thuột) tử vong.

Cô H. chết trong tư thế treo cổ bên song cửa sổ, còn con gái của cô là cháu Nguyễn Thị Phương T. (SN 2008) cũng đã tắt thở, nằm trên giường.

Người dân tụ tập trước ngôi nhà nơi cô H. tự sát.

Một giáo viên dạy cùng trường cô H. cho biết, trước đó cô H. có viết lại bức thư với nội dung xin mọi người xóa nợ cho mình và nhờ nhà trường lo hậu sự. Nhiều người nhận định, rất có thể do nợ nần nên cô H. đã đầu độc con gái rồi tự tìm đến cái chết.

Được biết, cô H. là giáo viên được học sinh quý mến, hòa nhã với đồng nghiệp. Trước khi sự việc đau lòng này xảy ra, cô H. vẫn đến trường dạy học, không có biểu hiện bất thường. Vợ chồng cô đã ly dị hơn 1 năm, có 2 con. Sau ly hôn, cô H. thuê ngôi nhà số 19/8 đường Đặng Thái Thân ở cùng con gái, còn con trai lớn đang học lớp 6 ở với chồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Theo Tienphong

Các tin cũ hơn