Mỹ điều tàu đổ bộ và máy bay chiến đấu đến Philippines

Thứ sáu, 05/04/2013, 07:44
Mỹ cuối tuần này sẽ triển khai 12 máy bay chiến đấu F/A-18 đến Philippines để tham gia các cuộc tập trận thường niên với đồng minh an ninh thân cận này trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đây là lần đầu tiên Washington điều nhiều máy bay chiến đấu loại này tới Philippines đến như vậy, theo Reuters/Kyodo.

Một chiếc F/A-18E Super Hornet hạ cánh trên tàu sân bay USS Harry S. Truman.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines, thiếu tá Emmanuel Garcia cho hay sự hiện diện của các máy bay F/A-18 không liên quan đến những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ông nói: "Các cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch từ cách đây hơn một năm, rất lâu trước những gì đang xảy ra trong khu vực".

Theo thiếu tá Garcia, các hoạt động quân sự song phương này, với sự tham gia của 8.000 binh sĩ Mỹ và Philippines bắt đầu từ ngày 5/4, sẽ tiến hành đánh trận giả và diễn tập cách ứng phó thiên tai.

Ngoài 12 máy bay tiêm kích F/A-18 nêu trên, Mỹ cũng sẽ đưa tàu đổ bộ USS Tortuga cùng 14 máy bay quân sự khác tham gia cuộc tập trận, trong đó có các máy bay vận tải C-130 và máy bay trực thăng.

Phía Philippines sẽ triển khai ít nhất 10 máy bay và hai tàu chiến để tham gia cuộc tập trận kéo dài tới 17/4 này.

Theo Vietnam+

Các tin cũ hơn