Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra tuyên bố vô tội

Thứ sáu, 21/02/2014, 08:49
Reuters ngày 20/2 cho biết, nữ Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra đã lên tiếng khẳng định mình vô tội, trước cáo buộc của Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) đưa ra trước đó cho rằng bà đã lơ là nhiệm vụ (liên quan tới chương trình trợ giá gạo), động thái có thể sẽ dẫn tới việc bà bị mất chức.

Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra tuyên bố vô tội

Bà Yingluck cũng yêu cầu Ủy ban trên không vội vã đưa ra những quyết định "có thể bị xã hội chỉ trích do làm lợi cho những kẻ muốn lật đổ Chính phủ", đồng thời chỉ rõ rằng các khiếu kiện tương tự nhằm vào Chính phủ tiền nhiệm vẫn đang được điều tra.

Trong khi đó, hàng trăm người biểu tình chống Chính phủ ngày 20/2 đã mở chiến dịch tấn công các doanh nghiệp của gia đình Thủ tướng tạm quyền Yingluck. Người biểu tình đã bao vây văn phòng của Tập đoàn địa ốc SC Asset Corp ở phía Bắc thủ đô Bangkok và bao vây hãng điện thoại di động M-Link Asia Corp, có quan hệ với gia đình Shinawatra.

Theo ANTĐ

Các tin cũ hơn