Người Crimea ăn mừng kết quả trưng cầu dân ý

Thứ hai, 17/03/2014, 10:26
Hàng nghìn người dân trên bán đảo Crimea vào tối qua 16/3 đã đổ ra đường, reo hò, nhảy múa để ăn mừng kết quả cuộc trưng cầu dân ý sau khi các kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy hầu hết cử tri ủng hộ việc tách khỏi Ukraine và sáp nhập với Nga.

Pháo hoa rực sáng trên quảng trường Lenin tại Simferopol tối ngày 16/3.

Bán đảo Crimea ở miền Ukraine ngày 16/3 đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

Bán đảo Crimea ngày 16/3 đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

Bán đảo Crimea ở miền Ukraine ngày 16/3 đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

Giới chức Crimea cho biết hơn 80% trong số 1,5 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, trên 95% người Crimea ủng hộ sáp nhập vào Liên bang Nga.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, trên 95% người Crimea ủng hộ sáp nhập vào Liên bang Nga.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, trên 95% người Crimea ủng hộ sáp nhập vào Liên bang Nga.

Ngay từ chiều qua, nhiều người đã đổ ra đường nhảy múa, reo hò khi kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu cho thấy 93% cử tri Crimea ủng hộ việc trở thành một phần của Nga.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, trên 95% người Crimea ủng hộ sáp nhập vào Liên bang Nga.

Đến tối qua, hàng nghìn người đã đổ ra đường ăn mừng cuộc trưng cầu dân ý sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, trên 95% người Crimea ủng hộ sáp nhập vào Liên bang Nga.

Người dân mang theo cờ Nga tập trung trên quảng trường Lenin tại thủ phủ Simferopol bày tỏ niềm vui của họ.

Mọi người đồng thanh hát quốc gia Nga và hô các khẩu hiệu ủng hộ Mátxcơva.

Mọi người đồng thanh hát quốc gia Nga và hô các khẩu hiệu ủng hộ Mátxcơva.

Mọi người đồng thanh hát quốc ca Nga và hô các khẩu hiệu ủng hộ Mátxcơva.

Mọi người đồng thanh hát quốc gia Nga và hô các khẩu hiệu ủng hộ Mátxcơva.

Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea Sergei Aksyonov cũng có mặt tại quảng trường Lenin để chung vui cùng mọi người.

Pháo hoa rực sáng trên quảng trường Lenin tại Simferopol tối ngày 16/3.

Pháo hoa rực sáng trên quảng trường Lenin tại Simferopol tối ngày 16/3.

Pháo hoa rực sáng trên quảng trường Lenin tại Simferopol tối ngày 16/3.

Một phụ nữ Crimea giơ cao lá cờ có in chân dung Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev.

Một cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào khi hòa vào đám đông ăn mừng kết quả trưng cầu dân ý.

Một cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào khi hòa vào đám đông ăn mừng kết quả trưng cầu dân ý.

Một cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào khi hòa vào đám đông ăn mừng kết quả trưng cầu dân ý.

Một cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào khi hòa vào đám đông ăn mừng kết quả trưng cầu dân ý.

Bán đảo Crimea có đa số dân là người gốc Nga, vì vậy kết quả cuộc trưng cầu dân ý là điều đã được dự đoán từ trước.

Phần lớn người Crimea muốn được sáp nhập vào Nga để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phần lớn người Crimea muốn được sáp nhập vào Nga để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phần lớn người Crimea muốn được sáp nhập vào Nga để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nga đã lên tiếng ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea và Tổng thống Nga Putin tuyên bố tôn trọng quyết định của người dân vùng này. Trong khi đó, chính quyền lâm thời ở Kiev và phương Tây cáo buộc cuộc trưng cầu dân ý là vi hiến.

Dự kiến, kết quả đầy đủ về cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea sẽ được công bố trong ngày 17/3.

Dự kiến, kết quả đầy đủ về cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea sẽ được công bố trong ngày 17/3.

Theo Dân trí

Các tin cũ hơn