Sâu lạ uy hiếp nhà dân ở Lâm Đồng không gây hại

Thứ năm, 24/04/2014, 16:37
Cơ quan chức năng xác định loại sâu này có tên khoa học là Catopsilia Pomona Fabricius, thuộc họ bướm phấn, bộ cánh vảy.

Ông Đào Văn Toàn, Chi Cục phó Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi nhận được thông tin từ báo chí, cơ quan này đã tiến hành xác minh, xác định loại sâu này chỉ ăn lá cây muồng hường.

sau la

Cây muồng bị sâu ăn không còn cọng lá

Sau khi ăn trơ trụi cây, do không còn nguồn thức ăn nên đã bò tràn lan ra những khu vực quanh đó gây hoang mang lo lắng cho khu dân cư lô 90, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Qua tìm hiểu, sâu đã bò ra vườn rau, cà chua... nhưng không gây hại cho các loại hoa màu này. Tuy nhiên, việc sâu có số lượng rất lớn, bò tràn lan trong khu dân cư, vào cả nhà dân đã làm xáo trộn cuộc sống của cư dân địa phương.

sau la

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với người dân trong vùng sâu "lộng hành" thực hiện việc phun thuốc tiêu diệt.

Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn