Cháy tầng hầm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thứ bảy, 16/08/2014, 15:01
Tới 10 giờ 50 phút sáng 16/8, vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng hầm tòa nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chưa được dập tắt hoàn toàn.

Ông Phạm Xuân Tỉnh (65 tuổi), bảo vệ tòa nhà 20 Lý Thường Kiệt cho biết, vào lúc 8 giờ 10 phút bất ngờ thấy khói mù mịt kèm theo mùi khét tỏa ra từ tầng hầm tòa nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nhân viên bảo vệ tòa nhà đã gọi điện báo cháy và hô hoán nhân viên tháo chạy, di chuyển xe máy, đồ đạc ra khỏi vùng hỏa hoạn.

Các chiến sĩ cứu hỏa khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Sử dụng hóa chất chuyên dụng để hút khí độc trong vụ cháy.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn ở tầng hầm tòa nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bị phong tỏa hoàn toàn, không ai có thể tiếp cận ngoài lực lượng cứu hỏa.

3 xe chữa cháy, 1 xe chữa cháy chứa hóa chất chuyên dụng được điều động đến hiện trường.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng phòng cháy chữa cháy thuộc Sở Cảnh sát PCCC điều động 3 xe chữa cháy tới hiện trường.

Do khu vực xảy ra hỏa hoạn nằm dưới tầng hầm nên tỏa ra nhiều khí độc khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tới 10 giờ 50 phút, thêm một chiếc xe chữa cháy chuyên dụng chứa hóa chất được điều động tới khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Lực lượng cứu hỏa liên tục tiếp thêm các bình dung dịch, hòa hóa chất chuyên dụng với nước để hút khí độc ra bên ngoài. Các chiến sĩ tham gia chữa cháy phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí để tiếp cận hiện trường.

Trung úy Hồ Quang Minh, cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội) thông tin với PV, vụ hỏa hoạn khiến giao thông qua tuyến phố ùn tắc cục bộ trong sáng nay.

Được biết, tòa nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 3 tầng hầm. Khu vực xảy ra hỏa hoạn xảy ra ở tầng hầm thứ 2 tòa nhà.

Tới thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại trong vụ cháy.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân hỏa hoạn có thể do chập điện.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn