Người dân đổ về quê đón 2/9, đường phố tắc nghẽn

Thứ bảy, 30/08/2014, 07:41
Được nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày, chiều 29/8 dòng người lại vội vã đổ về các bến xe ở Hà Nội để bắt ôtô về quê. Các tuyến đường cửa ngõ thủ đô lâm vào cảnh ùn ứ.

Người dân đổ về quê đón 2/9, đường phố tắc nghẽn

Chiều 29/8, bến xe Mỹ Đình đông nghịt, do được nghỉ 4 ngày, người dân tranh thủ về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Người dân đổ về quê đón 2/9, đường phố tắc nghẽn

Các con đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng... chật cứng các phương tiện qua lại.

Người dân đổ về quê đón 2/9, đường phố tắc nghẽn

Nhiều gia đình tất bật bồng bế con ra bến xe.

Người dân đổ về quê đón 2/9, đường phố tắc nghẽn

Chị Tiến cùng con trai lỉnh kỉnh đồ đạc về Thanh Hóa. Chị cho biết dù xe 19h mới chạy nhưng chị ra sớm để tránh tình trạng không có chỗ ngồi.

Người dân đổ về quê đón 2/9, đường phố tắc nghẽn

Hai chiến sĩ Học viện Biên Phòng đi xe buýt từ Sơn Tây về bến. Các anh cho biết, lần nào đến ngày quốc khánh cũng xa thủ đô, tranh thủ sum họp với gia đình ít ngày ở quê.

Người dân đổ về quê đón 2/9, đường phố tắc nghẽn

Các tuyến buýt nội đô cũng đông khách hơn mọi ngày.

Người dân đổ về quê đón 2/9, đường phố tắc nghẽn

Lượng hành khách về quê dồn nén vào cùng một thời điểm khiến nhiều người phải chờ đợi xe. Bé Tài cùng mẹ đợi xe về Cao Bằng 3 tiếng đồng hồ nhưng chưa đến lượt.

Người dân đổ về quê đón 2/9, đường phố tắc nghẽn

Nhiều xe chưa đến giờ xuất phát không cho khách lên ngồi trước.

Người dân đổ về quê đón 2/9, đường phố tắc nghẽn

Một vị khách chờ đến giờ đi Cao Bằng.

Người dân đổ về quê đón 2/9, đường phố tắc nghẽn

Giao thông kẹt cứng quanh cửa ngõ bến xe và các tuyến đường xung quanh.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, để phục vụ tốt nhu cầu người dân về quê nghỉ lễ Quốc khánh, 70 - 100 lượt xe khách liên tỉnh luôn túc trực và sẵn sàng xuất bến.

Theo ông, dịp này số lượng khách tăng hơn nhiều so với ngày thường tuy nhiên giảm đáng kể so với những năm trước. Để tránh tình trạng cò mồi, các nhà xe tăng giá vé hay bắt chẹt khách, thời gian qua bến xe đã yêu cầu tất cả hành khách đi xe trong bến đều phải mua vé, nếu không mua.

"Chúng tôi phối hợp với thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý nghiêm nhà xe nhồi nhét, chèn ép hành khách, hoặc đình tài một tuần hoạt động", ông Tuấn khẳng định.

Theo Zing

Các tin cũ hơn