Hàng chục nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ

Thứ ba, 09/09/2014, 12:59
Sáng 9/9, hầu hết các địa phương tổ chức lễ giao quân đợt 2 năm 2014. Hàng chục nghìn thanh niên trong màu áo lính, từ biệt gia đình lên đường bắt đầu cuộc đời quân ngũ.

Hà Nội đổ mưa như trút nước đầu giờ sáng khiến lễ giao quân ở một số quận, huyện phải tổ chức muộn hơn dự định. Mỗi tân binh đeo trên vai balo đựng hành lý cá nhân, bịn rịn chia tay người thân.

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Trưởng phòng Quân lực Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội cho biết, đợt 2 năm 2014 có 15 đầu mối đơn vị tuyển quân, trong đó có 2 đơn vị tuyển chọn theo tiêu chuẩn riêng. Đó là đoàn Nghi lễ quân đội, lữ đoàn 144 và một đơn vị ở Lữ 957, vùng 4 Hải quân.

Theo đại tá Toàn, năm 2014 chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đòi hỏi cao hơn những năm trước. Vì vậy, Hà Nội không tuyển chọn công dân cận thị, viễn thị, ưu tiên công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp nhập ngũ để phục vụ quân đội. Thành phố cũng không thực hiện bù đổi quân, nếu tân binh không đủ tiêu chuẩn sẽ bị đơn vị loại trả.

tb2-1825-1410234829.jpg

Chị Nguyễn Thị Mai Anh đã không cầm được mắt khi ra tiễn em trai là tân binh Nguyễn Trung Kiên ở xã Xuân Giang (Sóc Sơn, Hà Nội) lên đường nhập ngũ. Ảnh: Giang Huy.

"Hiện nay các quận, huyện, thị xã đã thống nhất danh sách, chốt quân số và phát lệnh nhập ngũ ban đầu hơn 2.000 công dân. Trong số này, trình độ CĐ, ĐH chiếm 41,5%, đảng viên 0,4%, đoàn viên 99,6%, Thiên chúa giáo 1,2%, dân tộc ít người 0,86%. Tình nguyện 28,8%, cán bộ công nhân viên chức 2,45%. Con cán bộ đảng viên 6,7%", đại tá Toàn cho hay.

Theo đại tá Toàn, trong quá trình tuyển quân, các quận nội thành của thành phố báo cáo tỷ lệ công dân mắc bệnh tật khúc xạ về mắt như cận thị, viễn thị rất cao. Cụ thể, qua sơ tuyển, tỷ lệ mắc bệnh ở quận Hai Bà Trưng là 76,7%, Long Biên 72%, Hoàng Mai 68%.

Công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ chiếm tới 66,6% số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Bên cạnh đó, số lượng công dân trong độ tuổi 18 đến 25 cũng có biến động lớn do di chuyển, đi làm ăn xa, nhập học và tốt nghiệp hàng năm..., gây khó khăn cho công tác đăng ký, quản lý.

Cùng với Hà Nội, tất cả các tỉnh thành cũng tổ chức giao quân. Theo kế hoạch, việc giao, nhận quân sẽ kết thúc vào ngày 10/9, sau đó bắt đầu công tác huấn luyện tân binh.

Theo VNE

Các tin cũ hơn