Một đại biểu HĐND TP.HCM bị bắt tạm giam

Thứ năm, 11/09/2014, 10:40
Doanh nhân, đại biểu HĐND TP.HCM khoá VIII, ông Trương Vĩ Kiến bị Bộ Công an bắt tạm giam.

Theo trang VNN, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trương Vĩ Kiến (SN 1965, ngụ Q.5, TP.HCM) – là đại biểu HĐND TP.HCM khoá VIII.

Ông Kiến được biết đến là Tổng giám đốc công ty Cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành (trụ sở ở đường Nguyễn Trãi, Q.5)

bắt giam, HĐND, quận 5
Ông Trương Vĩ Kiến – Đại biểu HĐND TP.HCM khoá VIII, đã bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra.

Nguồn tin này không nói rõ nguyên nhân ông Kiến bị bắt tạm giam. Tuy nhiên nhiều nguồn tin cho hay, trước khi xảy ra vụ bị bắt giam, ông Kiến bị nhiều người tố cáo về hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong một diễn biến khác, trong buổi khai mạc kỳ họp thứ 15 bất thường của HĐND TP.HCM khoá VIII diễn sáng 11/9, bà Trương Thị Ánh – Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM đã xác nhận về việc ông Trương Vĩ Kiến vừa bị cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam.

Bà Ánh cũng thông báo, trước đó cuối tháng 8/2014 đã tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND đối với ông Kiến.

Theo thông tin của website Sở Nội vụ TP.HCM, ông Trương Vĩ Kiến, SN 1965, quê Phúc Kiến – Trung Quốc, hiện cư ngụ tại Q.5.

Ông Kiến có trình độ là chuyên gia kỹ thuật điện, cao cấp quản lý kinh tế. Từ năm 1986 đến nay, ông Kiến là chủ tổ hợp sản xuất và sau này là Tổng giám đốc công ty Cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành – một công ty mang tính chất gia đình, chuyên sản xuất, kinh doanh dây cáp điện.

Ngoài ra ông Kiến là Phó chủ tịch HĐQT trường dân lập cấp II – Vĩnh Xuyên (Q.6) và Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ TP.HCM.

Quá trình hoạt động, ông Kiến nhận được nhiều bằng khen.

Theo VNN

Các tin cũ hơn