Phong toả con đường đắt nhất Sài Gòn

Thứ ba, 07/10/2014, 15:40
Từ hôm nay (7/10), đường được mệnh danh là đắt nhất Sài Gòn bị phong tỏa, đào bới để phục vụ thi công dự án đô thị.

Ông Ngô Bá An, Phó Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (chủ đầu tư) cho biết, dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ sẽ được thi công kể từ ngày 15/10/2014 và hoàn thành vào ngày 25/4/2015.

Đường Nguyễn Huệ sẽ được phong tỏa để cải tạo, xây dựng thành đường đi bộ, mặt đường và vỉa hè được lát bằng đá granite với hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh….

Tuyến đường có tổng chiều dài 670m, điểm đầu là đường Lê Lợi điểm cuối là đường Tôn Đức Thắng, bề rộng 60,6m trong đó phần xe chạy là 21m, phần quảng trường, đường đi bộ rộng 27m, vỉa hè hai bên rộng 12,6m.

Dự án với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng.

Kể từ nay, đường Nguyễn Huệ - tuyến đường đẹp nhất Sài Gòn bị phong tỏa để thi công.

Đường Nguyễn Huệ đoạn từ vòng xoay cây Liễu đến đường Tôn Đức Thắng; đường Nguyễn Thiệp, Mạc Thị Bưởi, đoạn từ Nguyễn Huệ đến đường Đồng Khởi; đường Tôn Thất Thiệp, Huỳnh Thúc Kháng, đoạn từ Nguyễn Huệ đến đường Hồ Tùng Mậu; đường Ngô Đức Kế, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Đồng Khởi và đường Hải Triều, đoạn từ Nguyễn Huệ đến đường Hàm Nghi sẽ cấm các phương tiện lưu thông.

Việc phong tỏa đường Nguyễn Huệ khiến người Sài Gòn hết sức ngỡ ngàng.

Nhiều điểm kinh doanh trên đường Nguyễn Huệ ế ấm khách đến mua hàng vào sáng nay (7/10).

Đường đẹp nhất Sài Gòn được đào bới chuẩn bị cho quá trình thi công dự án.

Nhiều tài xế taxi vốn rất quen thuộc với con đường này cũng tỏ ra lúng túng trước lệnh phong tỏa.

Mặt đường trước một công ty bị đào lên để phục vụ việc thi công công trình.

Dù có nhiều thay đổi nhưng người Sài Gòn sẽ mong chờ 'chiếc áo mới' được khoác lên trên diện mạo của thành phố.

Theo VTCnews

Các tin cũ hơn