Ảnh hưởng bão số 1, cảnh báo mưa lớn, gió lốc mạnh ở Hà Nội

Thứ tư, 24/06/2015, 09:01
Do ảnh hưởng của bão số 1, trong chiều tối nay, vùng mây đối lưu này có thể gây ra mưa rào và giông cho khu vực quận Tây Hồ, Hà Nội.
Theo dự báo thời tiết mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 24/6 do ảnh hưởng của bão số 1, thời tiết xấu ở Bắc Bộ sẽ kéo dài ít nhất tới ngày 25/6.
Bão số 1 gây mưa lớn tại nhiều tỉnh Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội (ảnh minh họa).
Hồi 5h sáng nay 24/6, vị trí tâm bão số 1ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh - Thái Bình khoảng 70km về phía Đông Nam. Hà Nội sáng nay có mưa vừa trên diện rộng.
Hiện, một vùng mây đối lưu di chuyển từ phía Bắc xuống và đang có xu hướng di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội. Trong chiều tối nay, vùng mây đối lưu này có thể gây ra mưa rào và giông cho khu vực quận Tây Hồ và có xu hướng lan dần sang các khu vực khác. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các vùng ngày 24/6:
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió giật cấp 6 - 8.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Ở khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10; các nơi khác có gió giật cấp 6-8. Vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa, riêng phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC
Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ ::21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ ::27 - 30oC
Nam Bộ
Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC
Theo Kiến Thức

Các tin cũ hơn