Cách ly một hành khách về từ Châu Phi vì nghi nhiễm Ebola

Thứ hai, 15/02/2016, 08:13
Từ Châu Phi về nước, vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nam hành khách được phát hiện có thân nhiệt cao bất thường. Ngay lập tức, bệnh nhân được cách ly, chuyển thẳng vào bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới điều trị.

Thông tin từ bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TP.HCM, cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp nghi nhiễm Ebola.

Theo đó, ngày 11/2 một hành khách nam 27 tuổi, có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bình Thuận trở về nước từ Châu Phi qua cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Khi vừa đáp xuống máy bay, chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh thì hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa phát hiện thân nhiệt của hành khách trên cao bất thường.

Hệ thống máy đo thân nhiệt từ xa đã phát hiện tình trạng sức khỏe bất thường của hành khách tại sân bay

Ngay lập tức, bệnh nhân được nhân viên Kiểm dịch Y tế Quốc tế cách ly. Kết quả kiểm tra sức khỏe tại sân bay ghi nhận, nam bệnh nhân bị sốt cao với các biểu hiện ho khan, khó thở. Tiến hành điều tra bệnh sử cho thấy, trước khi về nước, bệnh nhân đang làm việc tại thành phố Freetown - thủ đô của nước Cộng hòa Sierra Leone thuộc khu vực Tây Phi.

Bắt đầu từ tháng 2, bệnh nhân có biểu hiện ho khan, khó thở, tức ngực, ăn uống kém và thường xuyên phải chống chọi với những cơn sốt liên miên. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày, bệnh nhân đã bị sụt 10kg, do không còn sức lao động nên buộc phải về nước. Không loại trừ khả năng hành khách bị nhiễm Ebola, ngay lập tức nhân viên Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất đã chuyển thẳng bệnh nhân vào bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, cách ly, theo dõi, điều trị.

Các kết quả thăm khám tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ghi nhận, bệnh nhân sốt cao 39oC, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tuy nhiên phổi ran nổ rải rác. Bước đầu bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh lao phổi và cách ly theo dõi đặc biệt.

Các xét nghiệm máu của người bệnh cũng nhanh chóng được tiến hành, mọi kết quả đều xác định người bệnh âm tính với vi rút Ebola. Qua chẩn đoán hình ảnh X-quang phổi bác sĩ phát hiện tình trạng tổn thương lao điển hình ở cả hai phế trường của người bệnh. Hiện bệnh nhân đã được chuyển sang khoa Lao tiếp tục điều trị.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn