Mảnh vỡ ở Mozambique có khả năng thuộc về MH370

Thứ năm, 24/03/2016, 11:31
Kết quả phân tích ban đầu cho biết, mảnh vỡ kim loại được tìm thấy ở Mozambique hồi đầu tháng 3 này có khả năng là một phần chiếc máy bay hành khách của Malaysia mất tích cách đây 2 năm.
Ảnh: Reuters

Hãng RIA Novosti ngày 24/3 dẫn thông báo trên website cá nhân của Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Australia, ông Darren Chester, cho biết: Kết quả kiểm định ban đầu của nhóm điều tra Malaysia phụ trách việc tìm kiếm chiếc máy MH370 xác nhận, mảnh vỡ được tìm thấy ở Mozambique giống các phần của chiếc Boeing 777 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines.

“Kết quả phân tích cho thấy mảnh vỡ gần như thuộc về MH370”, ông Chester viết.

Cũng ngày hôm qua, các chuyên gia Malaysia cũng để ngỏ khả năng mảnh vỡ được phát hiện ở Mozambique là một phần của chiếc Boeing 777.

Máy bay hành khách Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines ngày 8/3/2014 dự kiến thực hiện chuyến bay từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc).

Máy bay chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang thực hiện lịch trình bay.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn