Nghi vấn bà Clinton gian lận trong buổi tranh luận

Thứ năm, 29/09/2016, 10:39
Dựa trên phân tích hình ảnh, một số người nghi ngờ bà Hillary Clinton đã gian lận trong cuộc tranh luận với ông Donald Trump bằng cách nhận "nhắc bài" từ bên ngoài.

Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton được đánh giá vượt trội hơn đối thủ của bà từ đảng Cộng hòa là ông Donald Trump trong cuộc tranh luận tay đôi tối 26/9. Tuy nhiên, những bức hình phóng to chụp được từ buổi tranh luận đã làm dấy lên nghi vấn rằng bà Hillary được "nhắc bài" từ bên ngoài.

Cụ thể, bà bị nghi ngờ đã đeo một tai nghe để được hỗ trợ. Cục pin, dây tai nghe bị nghi là thiết bị lộ rõ sau chiếc áo vest bà mặc, theo trang WND.

Thiết bị lạ màu da bà Hillary đeo bên tai.

Trang Charisma News là nơi đầu tiên chỉ ra điểm bất thường ở phần tai của bà Hillary với 3 giả thiết. Giả thiết thứ nhất, thiết bị màu da ở tai có thể là máy trợ thính, điều không lạ với người ở tuổi bà Hillary.

Giả thiết thứ hai, một thiết bị cảm ứng các diễn viên sân khấu hay dùng để được nhắc lời thoại. Giả thiết cuối cùng, đó có thể là thiết bị chống động kinh, vì âm thanh to có thể gây nên những cơn động kinh.

Cả ba khả năng mà Charisma News đưa ra đều không hề có lợi cho bà Hillary trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử quốc gia Mỹ không cấm các ứng viên Tổng thống sử dụng tai nghe trong buổi tranh luận.

Những chỗ cộm lên gây nghi vấn đằng sau lớp áo của bà Hillary.

Ngoài thiết bị đeo ở tai, một số dụng cụ hiện lên sau lớp áo vest đỏ của bà Hillary cũng là chủ đề tranh cãi. Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng đây là dây nối và phần cộm lên hình hộp có thể là bộ phận pin dành cho "tai nghe" bà Hillary đang đeo.

Hiện bộ phận tranh cử của ứng viên đảng Dân chủ chưa lên tiếng về nghi vấn này.

Buổi tranh luận tiếp theo giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump sẽ diễn ra vào ngày 9/10 tới.'

Theo Zing

Các tin cũ hơn