Tung lực lượng giải quyết kẹt xe dịp Tết

Thứ tư, 11/01/2017, 10:54
Không chỉ sân bay Tân Sơn Nhất mà tại nhiều tuyến đường cửa ngõ, bến xe, chợ đầu mối, nhu cầu đi lại sẽ tăng cao dịp Tết. Một loạt giải pháp được lên kế hoạch để “giải cứu” kẹt xe.

Trong dịp Tết, lực lượng CSGT sẽ được huy động tối đa để điều tiết giao thông. Trong ảnh: CSGT xử lý ùn ứ tại giao lộ Phan Đình Phùng - Huỳnh Văn Bánh

Trung tá Huỳnh Trung Phong - trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM - cho biết như vậy. Theo trung tá Huỳnh Trung Phong, phòng sẽ phối hợp với thanh tra giao thông kiểm tra hoạt động xe “dù”, bến “cóc”, xử lý các trường hợp vi phạm.

Tập trung lực lượng tại các điểm ngập nước, triều cường, khu vực tập trung đông người, các điểm nút, đầu mối giao thông và các công trình giao thông đã triển khai thi công hoặc dự kiến triển khai thi công.

Từ đó xây dựng các phương án bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giải quyết ùn tắc giao thông nhằm đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trên các tuyến, hạn chế tối đa ùn ứ, ùn tắc giao thông.

Cấm ôtô tải dưới 1,5 tấn vào giờ cao điểm

Ông Ngô Hải Đường - trưởng Phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông Sở Giao thông vận tải TP.HCM - nêu thực trạng nhiều ôtô có tải trọng dưới 1,5 tấn thường xuyên ra vào TP vận chuyển hàng hóa gây ùn tắc tại hàng loạt tuyến đường cửa ngõ.

Sở đã có văn bản trình UBND TP.HCM kiến nghị cấm ôtô tải dưới 1,5 tấn vào TP trong giờ cao điểm.

Theo kiến nghị này, toàn bộ ôtô tải có tải trọng từ 1,5 tấn trở xuống sẽ không được lưu thông ra vào TP.HCM trong hai khung 6-8h và 16-20h.

Khi đề nghị này được UBND TP phê duyệt, Sở Giao thông vận tải sẽ nhanh chóng đặt biển cấm để hạn chế xe giờ cao điểm gây kẹt xe, ảnh hưởng giao thông đô thị.

Ông Nguyễn Ngọc Tường - phó trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM - cho rằng từ nay đến Tết, lượng xe cộ ra vào TP.HCM sẽ tăng mạnh so với ngày thường.

Do vậy, ban đẩy mạnh phối hợp với các quận huyện, lực lượng thanh tra giao thông để kiểm soát vấn nạn kẹt xe trên 37 điểm ùn tắc nghiêm trọng tại TP.HCM.

Đồng thời, UBND TP cũng tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong, lực lượng dân phòng... tham gia điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc, tai nạn xảy ra trong các ngày cao điểm.

Ở góc độ địa phương, ông Lê Hoàng Hà - chủ tịch UBND Q.Gò Vấp - cho biết hiện nay nhiều đoạn đường như vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn, nút giao thông ngã sáu Gò Vấp... liên tục xảy ra ùn tắc, kẹt xe.

Để khắc phục tình trạng này, UBND quận cùng với Khu quản lý giao thông đô thị và các đơn vị sẽ thường xuyên giám sát tình hình giao thông trên từng tuyến đường.

Từ đây đến tết, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra nhằm kịp thời phát hiện, điều tiết khi có kẹt xe xảy ra, đảm bảo việc đi lại cho người dân.

Xe tải lưu thông trên đường Cộng Hòa đoạn dưới cầu vượt Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình, TP.HCM vào giờ cao điểm (ảnh chụp chiều 10-1)

Tăng cường lực lượng ứng cứu Tân Sơn Nhất

Trung tá Huỳnh Trung Phong dự báo những ngày trước, trong và sau Tết Đinh Dậu lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao, dự kiến tăng khoảng 30% so với năm 2016 và những ngày cao điểm tăng đột biến khoảng 10.000 khách.

Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội tại sân bay Tân Sơn Nhất cùng khu vực lân cận.

Và để giải quyết tình trạng kẹt xe khu vực này, theo trung tá Huỳnh Trung Phong, phòng sẽ tăng cường triển khai lực lượng phối hợp với nhiều đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Phòng sẽ tập trung lực lượng hướng dẫn dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, đèn tín hiệu và biển báo hiệu giao thông cho đội ngũ lái xe (đặc biệt taxi) thường xuyên ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Phối hợp nhiều đội cảnh sát giao thông công an quận, cảnh sát trật tự, thanh niên xung phong, bố trí lực lượng tại các giao lộ có đông xe cộ qua lại để điều tiết, phân luồng, bảo vệ và giải tỏa nhanh các sự cố.

Đặc biệt vào thời gian cao điểm tập trung nhiều chuyến bay, điều chỉnh hợp lý xe ra vào sân bay trong thời gian các tuyến đường lân cận xảy ra tình trạng đông xe, di chuyển chậm...

Ngoài ra, phòng sẽ tăng cường bố trí các tổ tuần tra kiểm soát sử dụng camera ghi hình liên tục, ghi nhận các hành vi vi phạm pháp luật giao thông.

Trong đó tập trung giảm các trường hợp vi phạm về dừng xe, đỗ xe quá thời gian quy định, không chấp hành hiệu lệnh người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu...

Từ đó xử lý nghiêm những người điều khiển xe cộ vi phạm, tạo sự răn đe nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kéo giảm ùn tắc giao thông tại khu vực các tuyến đường xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất.

Ôtô xếp hàng dài trên đường Tố Hữu, Hà Nội lúc 9h ngày 10-1

Hà Nội: thời tiết xấu, đi lại thêm khó khăn

Ngày 10-1, trên nhiều đường phố của Hà Nội người dân và xe cộ di chuyển rất khó khăn, một phần do thời điểm gần Tết Nguyên đán, một phần do 
thời tiết.

Từ sáng sớm, Hà Nội có mưa phùn kèm theo sương mù dày đặc, trời tối và tầm nhìn hạn chế. Liên tục từ 7h sáng trên nhiều đường vào trung tâm thủ đô, ôtô, xe máy phải bật đèn chiếu sáng.

Tại một số đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, Láng, Kim Mã... xuất hiện ùn tắc giao thông kéo dài. Đoạn Trần Duy Hưng đến chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh lúc 10h tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài hàng trăm mét, xe cộ nhích từng mét.

Lượng ôtô lưu thông cũng gia tăng đột biến. Tại các đường Tố Hữu, Nguyễn Chí Thanh, ôtô nối đuôi xếp hàng dài cả trăm mét.

Trong khi đó tại đường Giải Phóng, cửa ngõ phía Nam thủ đô, mật độ giao thông khá cao nhưng chỉ ùn tắc nhẹ, xe di chuyển chậm.

Trên một số đường dẫn tới các chợ hoa Tết như Lạc Long Quân, Yên Phụ, mật độ xe cộ tuy đông nhưng không xảy ra ùn tắc.

Trên một số đường có các công trình đang thi công như Xuân Thủy, Diễn, Nguyễn Trãi, lượng xe cộ di chuyển khá đông, tình trạng ùn ứ chỉ diễn ra ở một số ngã tư lớn.

Theo TTO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích