Lộ bảng điểm học lực trung bình của Trần Vũ Quỳnh Anh

Thứ bảy, 01/04/2017, 13:38
Bà Trần Vũ Quỳnh Anh, người thăng tiến “thần tốc” tại Sở Xây dựng Thanh Hóa, có kết quả học lực trung bình hệ tại chức của Trường ĐH Vinh.

Theo kết quả hồ sơ lưu trữ tại Trường ĐH Vinh, bà Trần Vũ Quỳnh Anh (SN 1986) quê Thanh Hóa, nguyên Trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa, là cựu sinh viên ngành Tin học, khóa 46 (2005 – 2009), hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Thanh Hóa do ĐH Vinh mở và đào tạo.

Bảng điểm của bà Quỳnh Anh.

Kết thúc toàn khóa học, bà Trần Vũ Quỳnh Anh đạt kết quả trung bình với tổng điểm 6,36. Trong đó, có tới 13 học phần chỉ đạt điểm 5, nhiều học phần còn lại cũng chỉ đạt mức điểm trung bình. Cụ thể, như học phần xác suất điểm 5, tin học văn phòng 5, kỹ thuật điện tử 5, điện tử số 5, an toàn thông tin 5, lịch sử Đảng 5, kinh tế chính trị Mác – Lênin 5, lý thuyết ngôn ngữ 5...

Theo đánh giá của một số giảng viên từng trực tiếp giảng dạy Trần Vũ Quỳ Anh thì họ khá bất ngờ về thông tin cựu sinh viên này có những bước thăng tiến “thần tốc” trong công việc bởi quá trình học tại Trường ĐH Vinh, bà Quỳnh Anh có học lực trung bình và cũng không có gì nổi bật.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn