Hệ thống THAAD ở Hàn Quốc vận hành 'trong vài ngày tới'

Thứ năm, 27/04/2017, 09:42
Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ Harry Harris hôm qua tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà nước này đặt tại Hàn Quốc sẽ vận hành "trong vài ngày tới".  

Bộ phận đánh chặn trong tổ hợp THAAD được chuyển tới căn cứ Osan, Hàn Quốc, đêm 6/3. Ảnh: Reuters

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD sẽ "đi vào vận hành trong vài ngày tới nhằm bảo vệ Hàn Quốc tốt hơn trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên", RT dẫn lời ông Harry Harris thông báo trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ.

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ miêu tả THAAD là một hệ thống phòng thủ "vô cùng quan trọng" góp phần "bảo vệ Hàn Quốc khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên".

Ông Harris đồng thời thêm rằng Washington có thể đánh bại bất cứ cuộc tấn công bằng tên lửa nào do Bình Nhưỡng thực hiện nhằm vào cụm tàu sân bay tấn công Mỹ đang triển khai ở khu vực.

Phát biểu trước các nhà lập pháp, đô đốc Harris cho biết ông không chia sẻ quan điểm cho rằng Triều Tiên sẽ không tấn công Mỹ. Theo ông, "điểm bùng phát" sẽ đến khi Bình Nhưỡng cảm thấy đủ khả năng đối chọi với Washington.

THAAD được cho là có thể ngăn chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung của Triều Tiên. Đêm 25/4, quân đội Mỹ bắt đầu triển khai hệ thống này tới vị trí ở khu vực phía đông nam Hàn Quốc. Người ta nhìn thấy 6 xe tải chuyên dụng chở những thiết bị chính trong hệ thống THAAD tiến vào huyện Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, cách thủ đô Seoul khoảng 250km.

Theo VNE

Các tin cũ hơn