Cá tăng trọng bằng hóa chất Trung Quốc tràn ngập Brazil

Thứ tư, 17/05/2017, 11:29
Cảnh sát Brazil ngày 16.5 tuyên bố đã phát hiện một đường dây chuyên nhập khẩu và bán cá Trung Quốc bị tiêm nước và hóa chất để tăng trọng.

Một chợ cá ở Brazil

Theo AFP, điều tra viên của Bộ Nông nghiệp Brazil phát hiện các doanh nghiệp ở bang Santa Catarina bán cá minh thái, cá thịt trắng và nhiều loại khác nhập khẩu từ Trung Quốc đã bị tiêm "nước và hóa chất để tăng trọng".

Bên cạnh đó, một số thanh tra viên tham nhũng ở Bộ Nông nghiệp đã làm ngơ cho sai phạm này, cảnh sát cho biết.

Đại diện của cảnh sát liên bang Mexico, ông Mauricio Todeschini cho hay việc tiêm hóa chất cho cá diễn ra ở Trung Quốc và đường dây nhập cá tăng trọng hoạt động từ năm 2015 đến 2017.

Điều đáng chú ý là cá tăng trọng bằng hóa chất Trung Quốc được bày bán ở khắp Brazil trong nhiều năm qua, ông Todeschini cho biết thêm.

Hồi tháng 3, ngành xuất khẩu thịt Brazil bị ảnh hưởng ảnh nặng nề sau khi một vụ bê bối bị phanh phui cho thấy 21 công ty xử dùng hóa chất biến thịt cũ thành tươi mới.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn