Trung Quốc lắp đặt bệ phóng rocket tại khu vực quần đảo Trường Sa

Thứ tư, 17/05/2017, 15:35
Trung Quốc đã triển khai phi pháp dàn phóng rốc két chống người nhái trên Đá Chữ Thập mà nước này chiếm đóng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Dàn phóng rocket chống người nhái CS/AR-1 55mm xuất hiện trong một cuộc triển lãm ở Trung Quốc

Reuters đưa tin, tờ Defence Times của Trung Quốc ngày 16/5 đưa tin nước này vừa lắp đặt các bệ phóng rocket trên Đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông nhằm phòng ngừa đặc công nước của Việt Nam.

Thông tin đăng tải trên trang WeChat của báo này nói rằng hệ thống phòng thủ bằng bệ phóng rocket chống người nhái Norinco CS/AR-1 55mm được bố trí trên Đá Chữ Thập có khả năng phát hiện, nhận dạng và tấn công đặc công nước.

Tờ báo nhà nước Trung Quốc Defence Times ngày 16.5 đăng tải thông tin trên tài khoản WeChat cho biết dàn phóng rốc két CS/AR-1 55mm đặt ở Đá Chữ Thập có khả năng phát hiện và tiêu diệt người nhái. Đây là thứ vũ khí do Tập đoàn công nghiệp phương Bắc Trung Quốc (NORINCO) phát triển dựa trên rốc két chống người nhái của Nga.

Mặc dù thông tin này không đề cập thời điểm cụ thể mà hệ thống này được lắp đặt, nhưng nói rằng đây là một phần hành động đối phó vốn bắt đầu từ tháng 5/2014 khi đặc công nước của Việt Nam đặt một số lượng lớn lưới đánh cá ở quần đảo Hoàng Sa.

Theo TTXVN

Các tin cũ hơn