Mỹ nói vẫn đang duy trì đường dây nóng với Nga tại Syria

Thứ bảy, 24/06/2017, 08:56
Quân đội Mỹ cho biết đường dây nóng tại Syria giữa Mỹ và Nga vẫn “đang được sử dụng” bất chấp việc Matxcơva dọa cắt đứt sau vụ bắn máy bay Syria.

Ảnh cắt từ video clip cho thấy một tên lửa được bắn đi từ chiến hạm của Nga ở Địa Trung Hải nhằm tấn công các mục tiêu IS tại tỉnh Hama của Syria - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Ryan Dillon, phát ngôn viên tại Baghdad của liên minh chống IS do Mỹ chỉ huy ở Iraq và Syria cho biết tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc: “Đường dây liên lạc tránh xung đột ngoài ý muốn vẫn hoạt động và đang được sử dụng”.

Những thông báo này là chỉ dấu mới nhất cho thấy khả năng tháo gỡ những căng thẳng Nga - Mỹ sau vụ Mỹ bắn hạ một máy bay chiến đấu của Syria ngày chủ nhật tuần trước (18-6).

Trước đó ngày 19-6 Nga tuyên bố sẽ coi mọi máy bay thuộc liên minh của Mỹ bay qua khu vực phía Tây sông Euphrates ở Syria đều là những mục tiêu có thể bị tấn công và sẽ theo sát chúng bằng hệ thống tên lửa và máy bay quân sự.

Tuy nhiên sau đó Lầu Năm Góc cho biết Nga đã không tiến hành bất cứ động thái nào tại Syria mà gây quan ngại cho họ.

Theo TTO

Các tin cũ hơn