​​Thông xe hai nhánh cầu Nguyễn Văn Cừ

Thứ năm, 29/06/2017, 11:51
Sáng 29-6, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn tổ chức lễ thông xe hai nhánh cầu Nguyễn Văn Cừ, nối cầu Nguyễn Văn Cừ và đường Võ Văn Kiệt (Q.1, 5 và Q.4, 8, TP.HCM), sau 7 tháng thi công. 

Những chiếc xe đầu tiên đi lên cầu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Khoa - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết công trình thi công vượt tiến độ, không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực trên.

Điều đáng mừng công trình thi công đảm bảo chất lượng, an toàn và vượt tiến độ 5 tháng. UBND TP cũng bày tỏ lời cảm ơn đến bà con nhân dân hỗ trợ trong quá trình thi công.

Theo ông Lê Minh Triết - giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, chủ đầu tư dự án - công trình xây dựng 2 nhánh cầu Nguyễn Văn Cừ gồm nhánh 1 từ hướng quận 5 lên cầu Nguyễn Văn Cừ dài 167m và nhánh 2 từ cầu Nguyễn Văn Cừ xuống đường Võ Văn Kiệt dài 142m.

Hai nhánh cầu được thông xe sẽ giảm ùn tắc khu vực trung tâm TP, nhất là giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ, tạo thuận lợi cho các luồng xe lưu thông từ hướng từ quận 1 và 5 qua quận 4 và 8, khu vực phía Nam Sài Gòn và ngược lại.

Tổng mức đầu tư hai nhánh cầu 153 tỉ đồng.

Theo TTO

Các tin cũ hơn