Hậu Giang: Di dời khẩn cấp 11 hộ dân bên "vết nứt tử thần"

Thứ tư, 12/07/2017, 11:48
Chính quyền địa phương đang khẩn trương di dời 11 hộ dân sinh sống tại ấp Phú Thạnh (cạnh sông Cái Côn) khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Sáng 12.7, ông Trần Thanh Phong – Phó chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cho biết, hiện địa phương đang khẩn trương di dời 11 hộ dân sinh sống tại ấp Phú Thạnh (cạnh sông Cái Côn) khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Theo ông Phong, cách đây vài ngày, ở khu vực kể trên xuất hiện vết nứt trên mặt đường. Khoảng 20h hôm qua (11.7), vết nứt ảnh hưởng đến một số nhà dân, gây nứt tường bê tông

Vết nứt dài 60m xuất hiện trên mặt đường.

Qua bước đầu kiểm tra, vết nứt trên dài 60m, ăn sâu vào đất liền 13m, ảnh hưởng đến 11 hộ dân tại khu vực này (trong đó có 8 hộ nhà kiên cố).

Sáng nay, địa phương đã huy động dân quân tự vệ đến hỗ trợ, vận động người dân khẩn trương di chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực trên, đồng thời cho đốn hạ những cây cao to có nguy cơ đổ nếu sạt lở xảy ra.

Di chuyển đồ đạt của người dân ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở.

Độ sâu của sông Cái Côn, đoạn có nguy cơ sạt lở, đo được vào sáng nay (12.7) khoảng 11m.

“Sáng nay mực nước tại sông này lên cao, sau khi thủy triều rút rất có khả năng xảy ra sạt lở”– ông Phong dự đoán.

Đốn hạ các cây cao to có nguy cơ ngã nếu sạt lở xảy ra.

Hiện huyện cũng thành lập đoàn đến kiểm tra, quan trắc lòng sông. Sau đó sẽ có phương án bố trí chỗ ở và hỗ trợ tiền cho người dân.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích