Vụ san ủi mộ vợ vua nhà Nguyễn: Khởi kiện chủ đầu tư

Thứ ba, 18/07/2017, 09:38
Con cháu dòng tộc Nguyễn Phước đã đồng thuận ký đơn khởi kiện chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe lăng Tự Đức - Đồng Khánh với lý do xâm phạm mồ mả tổ tiên họ.

Ngày 17/7, trang web Nguyễn Phước Tộc Việt Nam thông tin, con cháu dòng tộc Nguyễn Phước hiện sinh sống tại TP.HCM và các vùng lân cận đã đồng thuận ký đơn kiến nghị UBND thành phố Huế không di dời mồ mả bà Tài nhân họ Lê, vợ vua Tự Đức và khởi kiện chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe lăng Tự Đức - Đồng Khánh, với lý do xâm phạm mồ mả tổ tiên họ.

Theo đó, con cháu dòng tộc Nguyễn Phước ở miền Nam đã làm giấy ủy quyền mời luật sư để hỗ trợ, tư vấn pháp lý trong quá trình kiến nghị chính quyền thành phố Huế giữ lại ngôi mộ bà Tài nhân họ Lê ngay trong vùng quy hoạch bãi đỗ xe và khởi kiện Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Chuỗi Giá Trị (Huế) - chủ đầu tư bãi xe.

Trong ngày 17/7, Ban Hiếu sự Hoàng Gia Nguyễn Phước tại TP.HCM cũng tổ chức họp để kiến nghị Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc ở Huế cương quyết không di dời lăng mộ bà Tài nhân họ Lê ra khỏi vị trí hiện tại.

Chủ đầu tư cải tạo mặt bằng này làm bãi đỗ xe và ủi luôn mộ vợ vua Nguyễn sẽ bị con cháu dòng tộc Nguyễn Phước khởi kiện.

Hai ông Nguyễn Phước Vĩnh Khánh (ngụ tại Huế) và ông Bảo Kỳ (ngụ TP.HCM) đã được bà con Nguyễn Phước Tộc tại TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận ký giấy ủy quyền làm đại diện để mời một công ty luật trợ giúp pháp lý về việc khởi kiện chủ đầu tư và kiến nghị chính quyền thành phố Huế không di dời lăng mộ bà Tài nhân họ Lê.

Ông Vĩnh Hòa, Trưởng ban Trị sự Nguyễn Phước Tộc tại Nha Trang, cho biết bà con dòng tộc Nguyễn Phước tại đây cũng đồng thuận như ở TP.HCM và sẽ có văn bản chính thức gửi Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc tại Huế.

Ông Tôn Thất Giáp, đại diện Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc khẳng định Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc không đồng thuận việc di dời mộ bà Cửu giai Tài nhân họ Lê đến bất cứ một vị trí nào khác, kể cả đưa xuống gần lăng bà Học Phi (một người vợ khác của vua Tự Đức).

“Nếu UBND tỉnh giữ quan điểm di dời mộ bà Tài nhân họ Lê thì chúng tôi sẽ gửi đơn kiến nghị lên Thủ tướng và UNESCO. Nếu bất cập, chúng tôi cũng khởi kiện chủ đầu tư về hành vi xâm phạm mồ mả được quy định trong Bộ luật Hình sự", ông Tôn Thất Giáp cho biết.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích