Người dân đi ôtô diễu hành phản đối trạm BOT ở Thái Nguyên

Thứ năm, 27/07/2017, 16:57
Trạm thu phí BOT trên quốc lộ 3 cũ, đoạn qua huyện Phú Lương (Thái Nguyên) bị nhiều người dân địa phương phản đối.

Khoảng 9h ngày 27/7, nhiều người dân huyện Phú Lương, Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) đi trên 13 ôtô treo băng rôn phản đối trạm thu phí BOT Bờ Đậu - nằm trên quốc lộ 3 cũ, thuộc địa phận huyện Phú Lương, đã diễu hành qua khu vực trạm thu phí này.

Đoàn xe đi được khoảng 7km thì cảnh sát đã phân luồng giao thông để tránh ách tắc và yêu cầu tháo băng rôn.

Một tài xế trong đoàn diễu hành cho biết, trên địa bàn huyện Phú Lương có hai trạm thu phí cách nhau khoảng một km. Một trạm đặt trên đường cao tốc Thái Nguyên – Bắc Kạn, trạm còn lại đặt trên quốc lộ 3 cũ.

"Chúng tôi không thắc mắc việc đặt trạm thu phí trên đường cao tốc được xây mới. Tuy nhiên, quốc lộ 3 cũ có từ lâu, đặt trạm thu phí ở đây thì những người đi Tuyên Quang theo hướng quốc lộ 37, nghĩa là không đi đường BOT cũng phải trả phí, như vậy là vô lý”, tài xế nói.

Ngoài ra, một số người dân địa phương phản ánh, mỗi ngày họ đi qua trạm thu phí Bờ Đậu vài ba lượt, nếu "luôn phải đóng phí thì biết lấy tiền đâu ra".

Đoàn xe diễu hành qua trạm thu phí.

Ông Phạm Minh Đức - đại diện chủ đầu tư cho biết việc đặt trạm thu phí trên quốc lộ 3 cũ nằm trong dự án đầu tư xây dựng đường Thái Nguyên - Chợ Mới; đã được Bộ Giao thông và tỉnh Thái Nguyên thông qua.

“Ở cả hai tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới và quốc lộ 3, chúng tôi đã bỏ ra hơn 2.700 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa, nâng cấp. Do đó, việc đặt trạm thu phí ở cả 2 tuyến là cần thiết để thu hồi vốn”, ông Đức nói.

Cũng theo ông Đức, mức thu phí đã niêm yết ở trạm BOT thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, chủ đầu tư và nhà chức trách tỉnh Thái Nguyên đang họp bàn phương án miễn giảm cho người dân các xã quanh khu vực trạm BOT để trình Bộ Giao thông phê duyệt.

“Khi nào phương án miễn giảm được thống nhất, chúng tôi mới tiến hành thu phí”, ông Đức nói.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích