Quảng Nam chi hơn 80 tỷ đồng 'cứu' biển Cửa Đại bị sạt lở

Thứ bảy, 26/08/2017, 08:58
Nhà khoa học đưa ra giải pháp khẩn cấp, sử dụng hơn 282 nghìn mét khối cát để chống sạt lở bờ biển Cửa Đại.

Chiều 25/8, tỉnh Quảng Nam làm việc đơn vị tư vấn và đã thống nhất giải pháp cấp bách “cứu” biển Cửa Đại bị sạt lở nghiêm trọng.

Viện khoa học Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đưa ra ba phương án, sau khi xem xét, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thống nhất giải pháp dùng mỏ hàn larsen dài 150m khóa hai đầu đoạn xói lở phía Bắc biển Cửa Đại; làm đê ngầm mềm và đổ thêm cát vào khu vực.

Tỉnh Quảng Nam và các doanh nghiệp chi hằng trăm tỷ đồng chống sạt lở nhưng kết quả đem lại không cao.

Theo các nhà chuyên môn, để triển giải pháp trên cần đến hơn 282 nghìn mét khối cát; dự toán kinh phí thực hiện hơn 80 tỷ đồng.

Ông Đinh Văn Thu – Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, cho hay hiện đơn vị tư vấn mới đánh giá khu vực thực hiện 900m, trong khi bãi biển Cửa Đại kéo dài về phía Bắc và phía Nam. Do đó, Viện khoa học thủy lợi cần nghiên cứu thêm, tránh tình trạng "làm được nơi này, sạt lở nơi kia”.

Nhiều khu nghỉ dưỡng dọc biển Cửa Đại bị sập đổ.

“Nguồn cát cung cấp cho dự án không được lấy từ Cửa Đại và sông Thu Bồn. Cát có thể lấy gần khu vực thi công mà đơn vị tư vấn đã chỉ định hoặc lấy cát từ cửa An Hòa, huyện Núi Thành, nơi có dự án nạo vét cảng cá”, ông Thu nhấn mạnh.

Từ năm 2000 đến nay bờ biển Cửa Đại bị xói lở nghiêm trọng, nhiều diện tích đất, khu nghỉ dưỡng bị sóng đánh chìm. Hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách, doanh nghiệp bỏ ra chống sạt lở nhưng không đem lại hiệu quả cao.

Nhiều hội thảo về tình trạng biển xâm thực bãi Cửa Đại đã được tổ chức. Các nhà khoa học nhận định, nguyên nhân xói lở chủ yếu do thay đổi cán cân bùn cát. Nguồn cát cung cấp cho bờ biển trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn đang thiếu hụt do những con sông có quá nhiều thủy điện. Ngoài ra, còn các ý kiến nêu nguyên nhân do dòng chảy hoặc do tác động của con người.

Theo VNE

Các tin cũ hơn