Bác bỏ tin tổng thầu đòi 1 triệu USD sơn lại tàu Cát Linh - Hà Đông

Thứ ba, 02/01/2018, 15:17
Ban quản lý dự án đường sắt khẳng định không có chuyện tổng thầu đòi chủ đầu tư chi 1 triệu USD để sơn lại tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy như tin đồn đang lan truyền trên mạng.

Đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ tranh phun sơn graffiti khi để trong nhà ga Cát Linh

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội và một số trang web đưa thông tin ngày 28-12-2017, tổng thầu là Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc đề nghị Ban quản lý dự án đường sắt chi 1 triệu USD để sơn lại đoàn tàu bị vẽ bẩn.

Đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông có vỏ làm bằng inox và chỉ một đoàn tàu bị vẽ nên việc sơn lại cũng không đến 1 triệu USD

Sau khi xảy ra việc đoàn tàu bị vẽ bẩn, Ban Quản lý dự án đường sắt đã yêu cầu tổng thầu phối hợp nhà sản xuất đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông nghiên cứu, tìm phương án khôi phục nguyên trạng của đoàn tàu.

Thời hạn để sơn lại từ 5-1 đến 5-2-2018.

Đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông có vỏ làm bằng inox và chỉ một đoàn tàu bị vẽ nên việc sơn lại cũng không đến 1 triệu USD

Sau khi xảy ra việc đoàn tàu bị vẽ bẩn, Ban Quản lý dự án đường sắt đã yêu cầu tổng thầu phối hợp nhà sản xuất đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông nghiên cứu, tìm phương án khôi phục nguyên trạng của đoàn tàu.

Trao đổi với PV, ông Vũ Hồng Phương - quyền giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt, Bộ Giao thông vận tải - cho biết chưa hề nhận được bất kỳ văn bản nào từ phía tổng thầu yêu cầu chi 1 triệu USD để sơn lại tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy.

Ông Phương cho biết dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang thi công, chưa bàn giao chủ đầu tư nên trách nhiệm và kinh phí khôi phục đoàn tàu bị vẽ bẩn thuộc về tổng thầu.

Việc đoàn tàu bị vẽ bẩn thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, do Ban quản lý dự án đường sắt thay mặt chủ đầu tư là Bộ Giao thông vận tải quản lý dự án.

Đáng nói hơn, trong thông tin lan truyền trên mạng về việc tổng thầu đòi 1 triệu USD để sơn lại tàu, tên đơn vị quản lý dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được viết là Ban Quản lý đường sắt Hà Nội trong khi đây là đại diện chủ đầu tư của dự án Nhổn - ga Hà Nội, một dự án đường sắt đô thị do Hà Nội là chủ đầu tư đang thi công.

Theo TTO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích