Trung Quốc muốn xây sân golf ở Đà Nẵng

Thứ sáu, 12/01/2018, 14:27
Cục trưởng Cục thuế Đà Nẵng tiết lộ một doanh nghiệp Trung Quốc muốn xây dựng sân golf ở huyện Hòa Vang để đưa khách sang du lịch theo tour khép kín.

Ngày 12-1, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã có buổi làm việc với Sở Tài chính TP, Cục thuế TP.Đà Nẵng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Sở Tài chính TP.Đà Nẵng cho hay việc thu ngân sách và chi tiêu công trong năm 2017 đạt chỉ tiêu đề ra của HĐND. Tuy nhiên thu ngân sách vẫn tăng chưa đáng kể và chủ yếu dựa vào tiền thuê đất.

Ông Nguyễn Đình Ân, Cục trưởng Cục thuế TP.Đà Nẵng

Ông Nguyễn Đình Ân, Cục trưởng Cục thuế TP.Đà Nẵng cho biết thu thuế đạt chỉ tiêu đề ra nhưng gặp thử thách lớn. Ông Ân cho hay công ty Shilver Shores đang chuẩn bị khánh thành đưa vào sử dụng tổ hợp khách sạn JW Marriott ở ven biển quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Theo đó, khách sạn này khi khánh thành sẽ giúp nguồn thu thuế tăng lên đáng kể.

Ông Ân cũng báo cáo với Bí thư Thành ủy, công ty Shilver Shores cũng vừa đề xuất TP.Đà Nẵng cho thuê diện tích đất khoảng 650ha ở huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng để làm sân golf. Theo đề xuất này, phía Shilver Shores sau khi xây sân golf sẽ tổ chức đưa khách Trung Quốc sang Đà Nẵng du lịch theo tour khép kín gồm: sáng tắm biển, trưa chơi golf, tối đánh bài.

Sòng bài của công ty Shilver Shores nằm ở ven biển quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

Ông Ân cũng cho hay, nguồn thuế từ các doanh nghiệp nước ngoài ở Đà Nẵng đang gặp thách thức lớn. "Các doanh nghiệp nước ngoài vào cách đây 20 năm đang có dấu hiệu thu hẹp sản xuất và chuyển đổi ngành nghề sản xuất. Vì chuyển đổi ngành nghề chưa thành công nên có một số doanh nghiệp tạm nghỉ. Do đó, nguồn thuế đến từ các doanh nghiệp nước ngoài đang gặp thách thức lớn" - Ông Ân nói.

Được biết công ty Shilver Shores có người đại diện pháp luật là người Trung Quốc, đã có tổ hợp khách sạn, sòng bài Crowne Plaza nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.
Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích