Ninh Bình ra 'tối hậu thư' đối với công trình xuyên lõi di sản Tràng An

Thứ năm, 31/05/2018, 19:33
UBND tỉnh Ninh Bình vừa ra "tối hậu thư" cho các đơn vị liên quan nếu hết ngày 15.6, cầu trái phép xuyên lõi di sản Tràng An chưa được doanh nghiệp phá bỏ xong, UBND huyện Hoa Lư phải tổ chức lực lượng phá dỡ.

Đến ngày 31.5, hết thời hạn tháo dỡ công trình trái phép nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện xong /// ẢNH MINH HẢI
Đến ngày 31.5, hết thời hạn tháo dỡ công trình trái phép nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện xong. ẢNH MINH HẢI
Ngày 31.5 là hạn chót thời hạn lần thứ 2 để Công ty cổ phần du lịch Tràng An (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) tự nguyện phá dỡ công trình xuyên lõi di sản Tràng An, nhưng hiện khối lượng phá dỡ tại công trình vi phạm này mới chỉ khoảng 40%.
Theo quan sát của phóng viên Thanh Niên, mặc dù đã qua 2 tháng tháo dỡ, nhưng đến ngày 31.5, doanh nghiệp mới phá dỡ được phần lan can, một số bậc thang và đoạn cầu dài 28 m nối giữa đường lên và xuống.
Ninh Bình ra 'tối hậu thư' đối với công trình xuyên lõi di sản Tràng An - ảnh 1
Đến ngày 15.6, nếu doanh nghiệp không tháo dỡ xong thì UBND huyện Hoa Lư sẽ phải tiến hành tháo dỡ
ẢNH MINH HẢI
Trả lời Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Cúc, Phó chủ tịch UBND huyện Hoa Lư, cho biết đến ngày 31.5, công trình trái phép xây dựng trên núi Cái Hạ vẫn chưa được tháo dỡ xong, mặc dù chính quyền địa phương đã liên tục kiểm tra, nhắc nhở doanh nghiệp.
“UBND tỉnh vừa có chỉ đạo, tiếp tục để cho doanh nghiệp tự phá dỡ công trình, nhưng thời hạn cho phép là đến hết 15.6, nếu doanh nghiệp không phá dỡ xong thì huyện chúng tôi sẽ phải tổ chức lực lượng và các thiết bị cần thiết để triển khai phá dỡ. Việc huyện tổ chức phá dỡ sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật về cưỡng chế công trình xây dựng trái phép”, bà Cúc nói.
Ninh Bình ra 'tối hậu thư' đối với công trình xuyên lõi di sản Tràng An - ảnh 2
Tháng 8.2017, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Tràng An tự ý đưa người, máy móc xây dựng công trình trái phép trong vùng lõi di sản Tràng An. ẢNH MINH HẢI
Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, từ tháng 8.2017, ông Nguyễn Văn Son, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Tràng An, tự ý đưa người, máy móc vào khu vực núi Cái Hạ (thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư), là vùng lõi Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, xây dựng hơn 900 bậc thang bằng bê tông cốt thép, với tổng chiều dài hơn 510 m, và tự đặt tên là đường lên đàn Kính Thiên.
Trong nhiều tháng doanh nghiệp tự ý xây dựng công trình, các cấp, ngành chức năng ở Ninh Bình có lập biên bản, nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp dừng việc xây dựng, tháo dỡ các công trình vi phạm, nhưng bất thành.
Sau khi báo chí phản ánh, Bộ VH-TT-DL đã kiểm tra và yêu cầu xử lý. Đến 7.3, UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định thành lập đoàn thanh tra gồm 13 sở, ngành thanh tra toàn diện các vi phạm của Công ty cổ phần du lịch Tràng An.
Trong thời gian đoàn thanh tra đang làm việc, ông Nguyễn Văn Son đã có đơn xin tự nguyện tháo dỡ công trình, thời hạn từ 30.3 - 30.4. Thế nhưng, hết thời hạn này, công trình mới tháo dỡ chưa được 20%. Sau đó, ông Son tiếp tục có đơn xin gia hạn tháo dỡ đến hết ngày 31.5. Nhưng thực tế, đến nay doanh nghiệp này cũng chỉ mới tháo dỡ được khoảng 40% công trình.
Theo TNO

Các tin cũ hơn