Đưa phần đầu máy bay SU-22 bị nạn ra khỏi hiện trường

Thứ sáu, 27/07/2018, 16:41
Sáng nay 27.7, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đang tiếp tục tìm kiếm và đưa phần đầu chiếc phi cơ SU-22 gặp nạn tại Nghệ An ra khỏi hiện trường.

Một mảnh vỡ của máy bay SU-22 tại hiện trường

Ngày 27.7, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường để thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn. Một nguồn tin của Thanh Niên cho hay, sau khi tìm thấy thi thể 2 phi công hy sinh, vào lúc 17 giờ chiều qua (26.7), lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng đã tìm thấy hộp đen máy bay SU-22.

Chiếc hộp đen này đã được thu giữ để khai thác các dữ liệu về chuyến bay, phục vụ việc phân tích, tìm kiếm nguyên nhân gây ra vụ máy bay rơi.

Lực lượng tìm kiếm đang tìm các mảnh vỡ máy bay SU-22

Theo ghi nhận của PV, hiện trường nơi máy bay SU-22 rơi nằm lưng chừng quả núi khá cao, có nhiều cây cối mọc tự nhiên thuộc khu vực làng Dừa (xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), giáp ranh với huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa).

Khu vực này nằm xa khu dân cư, chỉ có một ít hộ dân vào dựng nhà rải rác ven chân núi để sản xuất. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc máy bay rơi cho biết họ thấy máy bay bốc khói, sau đó đâm vào núi và gây ra 1 tiếng nổ lớn.

Liền sau đó, chiếc máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh. Phần đầu máy bay bị đâm dắt vào núi, đang được lực lượng cứu nạn tìm cách đưa xuống núi.

Máy bay SU-22 đâm vào núi và phát nổ

Lực lượng tìm kiếm hôm qua (26.7), thi thể 2 phi công đã được đưa về thành phố Vinh (Nghệ An). Hiện thi thể 2 phi công bị nạn đang được quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân khu 4 (đóng ở xã Hưng Lộc, thành phố Vinh). Dự kiến, lễ truy điệu và tang lễ sẽ được tổ chức vào sáng mai (28.7), sau đó thi hài các anh được đưa về quê nhà an táng.

Như PV đã thông tin, chiến đấu cơ SU-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện vào sáng 26.7. Đến 11 giờ 35 cùng ngày thì máy bay bị mất liên lạc, sau đó được xác định bị rơi tại khu vực làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Hai phi công bay huấn luyện là trung tá Khuất Mạnh Trí (40 tuổi, quê quán thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng và thượng tá Phạm Giang Nam (46 tuổi, quê quán Thái Bình), Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921, đã hy sinh.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn