Nghi phạm vụ thảm sát 3 người Nguyễn Đăng Khoa uống thuốc diệt cỏ

Thứ ba, 14/08/2018, 14:44
Nghi phạm thảm sát 3 người Nguyễn Đăng Khoa khai nhận đã uống thuốc diệt cỏ, công an đang đưa đi cấp cứu.

Nguyễn Đăng Khoa, nghi phạm thảm sát 3 người, lúc mới bị bắt

Thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp) khi bị bắt khai nhận trước đó đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Hiện cơ quan công an đang đưa Nguyễn Đăng Khoa đi cấp cứu.

Nghi phạm vụ thảm sát 3 người ở Tiền Giang Nguyễn Đăng Khoa tại trụ sở công an

Trước đó, trưa 14.8, thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết các trinh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt được Nguyễn Đăng Khoa tại một tiệm sửa xe gắn máy ở xã Thạnh Lộc, H.Cai Lậy, Tiền Giang.

Nguyễn Đăng Khoa bị bắt giữ tại một tiệm sửa xe ở Tiền Giang

Nguyễn Đăng Khoa là nghi phạm của vụ án thảm sát 3 người xảy ra ở Tiền Giang.

Theo lời khai của nạn nhân Đinh Thị Ngọc Ánh, Khoa chính là hung thủ đã sát hại 3 người trong gia đình ông Đinh Văn Trung bằng cách dùng dây dù siết cổ các nạn nhân, gồm bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (vợ ông Trung), Đinh Thị Ngọc Ngân (vợ của Khoa) và cháu Phan Ngọc Anh (con gái riêng của chị Ngân).

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn