Siêu bão “quái vật” Florence bắt đầu đổ bộ vào Mỹ

Thứ sáu, 14/09/2018, 14:16
Siêu bão Florence, cơn bão mà giới chức Mỹ gọi là “quái vật”, có thể tàn phá và gây thiệt hại chưa từng có trong lịch sử đã bắt đầu tiến vào bờ Đông nước Mỹ.

Đồ họa đường đi của bão Florence. Dự kiến bão sẽ tiến sâu vào đất liền trong ngày 14/9 và sáng ngày 15/9. (Đồ họa: BBC)

BBC trích thông báo của chính quyền Mỹ cho biết siêu bão Florence đã bắt đầu tiến vào đất liền Mỹ. Các quan chức cảnh báo cơn bão có thể gây nguy hiểm chết người này sẽ gây ảnh hưởng tới 2 bang North Carolina và South Carolina với tốc độ gió giật tối đa lên tới 150km/h.

Hiện thời, 100.000 gia đình đã mất điện và tình hình thời tiết ngày càng tệ hơn. Thống đốc bang North Carolina Roy Cooper ngày hôm qua đã cảnh báo Florence là “bão quái vật” vì cường độ rất mạnh. Ông Cooper cho biết cơn bão quá nguy hiểm và có thể sẽ gây là những hậu quả nghiêm trọng. Quan chức này cho rằng Florence là “cơn bão lịch sử”, có thể khiến nhiều người thiệt mạng vì mối đe dọa lũ lụt.

Hơn 1 triệu người sống ở khu vực duyên hải North Carolina, South Carolina và Virginia đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp. Hàng ngàn người đã đến các trại tạm trú để tránh bão vào đêm hôm qua 13/9.

Theo cơ quan chức năng Mỹ, cơn bão đang có xu hướng diễn biến rất phức tạp và xấu đi. Một số khu vực ở North Carolina lượng mưa đã bắt đầu tăng nhanh lên 30 cm chỉ trong vài giờ đồng hồ, và các hình ảnh chụp lại cho thấy nước biển bắt đầu dâng cao và tràn vào đất liền.

Vào 23h ngày 13/9 (giờ địa phương), trung tâm Bão Quốc gia (NHC) cho biết tốc độ gió đã có xu hướng giảm nhẹ, và cơn bão xếp vào cấp độ 1. Dù vậy, NHC cho biết dù sức gió có giảm nhưng Florence vẫn cực kỳ nguy hiểm vì lượng mưa rất lớn.

“Lũ lụt là nguyên nhân khiến người thiệt mạng và chúng ta vẫn đang đối mặt với mối đe dọa này”, quan chức Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Brock Long cho biết. Ông Long nói những người sống gần sông, suối và các khu vực địa hình thấp là những người đối mặt với mối nguy hiểm nghiêm trọng nhất.

Dự báo thời tiết mới nhất cho thấy cơn bão sẽ trút rất nhiều nước xuống các khu vực trên từ ngày 14-16/9, sau đó suy yếu dần. Các nhà khí tượng thủy văn cảnh báo nước lũ có thể dâng cao lên tới 4m ở một số khu vực và một số con sông thậm chí có thể sẽ bị đảo dòng, chảy ngược lại.

Nước lũ bắt đầu dâng cao do lượng mưa lớn (Ảnh: Reuters)

Ảnh vệ tinh chụp ngày 13/9 cho thấy cường độ bão Florence vẫn rất mạnh (Ảnh: NOAA)

Siêu bão Florence đổ bộ vào khu vực Bắc Carolina từ ngày 13/9.

Theo trang FlightAware.com, có hơn 1.400 chuyến bay đã bị hủy và hầu hết các sân bay ở khu vực duyên hải đã đóng cửa do biến chuyển của bão xấu đi. Các nhân viên cứu hộ đã được điều động từ các bang khác tới các khu vực dự báo bị ảnh hưởng bởi bão để hỗ trợ cứu nạn. Lực lượng tuần duyên cũng chuẩn bị sẵn tàu thuyền để có thể giải cứu người dân bị mắc kẹt nếu cần thiết.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn