TP.HCM đầu tư 5.700 tỷ để xây thêm 3 bệnh viện mới

Thứ sáu, 12/10/2018, 11:41
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định xây mới 3 bệnh viện vệ tinh ở huyện Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn (TP.HCM).

Theo quyết định vừa ký, kinh phí để xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức là 1.915 tỷ đồng, Củ Chi với mức 1.854 tỷ đồng và Hóc Môn 1.895 tỷ đồng.

Mỗi bệnh viện sẽ được đầu tư, xây dựng khu khám, điều trị ngoại trú, khu cận lâm sàng về chẩn đoán y khoa, khu hành chính, hệ thống hạ tầng kỹ thuật  đảm bảo công suất cho quy mô 1.000 giường và hoàn chỉnh khu điều trị nội trú 500 giường bệnh.

Ảnh phối cảnh bệnh viện Đa Khoa Khu vực Thủ Đức được xây dựng mới.

Mục tiêu xây dựng các bệnh viện trên hiện đại nhằm chia lửa cho các bệnh viện tuyến cuối, cũng như giảm bớt áp lực khám chữa bệnh cho các bệnh viện khu vực nội thành.

Thời gian thực hiện xây dựng 3 bệnh viện trên là từ 2018-2023. Khi hoàn thành, các cơ sở y tế này sẽ hứa hẹn chăm sóc sức khỏe tốt cho người dân khu vực huyện Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức và các vùng lân cận.

Theo Zing

Các tin cũ hơn