Tổng thống Venezuela: "Nhà Trắng muốn giết tôi"

Thứ sáu, 12/10/2018, 14:32
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 11/10 buộc tội Mỹ hỗ trợ Colombia thực hiện vụ ám sát ông hồi tháng 8 vừa qua.

“Tôi đang nói điều này cho cả thế giới, lệnh giết tôi - Maduro được chính phủ (Colombia) ở Bogota nhận từ Nhà Trắng để thực hiện, họ muốn giết tôi” – ông Maduro nói trên kênh truyền hình quốc gia ngày 11/10.

Vệ sỹ vây quanh Tổng thống Venezuela trong sự cố. (Ảnh: AP)

Tổng thống Venezuela nhấn mạnh những nỗ lực ám sát ông trong tương lai đều sẽ thất bại. Vụ tấn công ông Maduro xảy ra trong một buổi diễu hành tại Caracas đầu tháng 8/2018. Sự cố khiến 7 binh sỹ Venezuela bị thương, Tổng thống Maduro không bị thương.

Sau sự cố, ông Maduro liên tục buộc tội Washington và Bogota, đặc biệt là cựu Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos có vai trò trong vụ tấn công. Ngoài ra, Venezuela cũng nói nếu có bất cứ vụ tấn công nào trên lãnh thổ nước này trong tương lai, trách nhiệm đều sẽ thuộc về Colombia.

Bộ Ngoại giao Colombia phủ nhận việc chính phủ nước này có liên quan đến vụ ám sát.

Trước cáo buộc của ông Maduro, Washington chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.
Theo VTC

Các tin cũ hơn