Cư dân Carina trở về nhà sau hơn 7 tháng xảy ra cháy

Thứ năm, 25/10/2018, 11:17
Những ngày qua, các cư dân chung cư Carina (quận 8, TP.HCM) đang dần trở về nhà, ổn định cuộc sống sau hơn 7 tháng xảy ra vụ cháy thảm khốc khiến 13 người thiệt mạng.

Công ty Hùng Thanh (chủ đầu tư chung cư Carina Plaza) đã thông báo chính thức cho cư dân về sinh sống từ ngày 18/10, sau hơn 7 tháng xảy ra vụ cháy khiến 13 người thiệt mạng.

Chủ đầu tư cho biết công tác sửa chữa, cải tạo chung cư Carina Plaza đã được Bộ Xây dựng chấp thuận việc sửa chữa hoàn chỉnh. Việc nghiệm thu các hạng mục cũng đã được thực hiện hoàn tất. Khoảng 1 tuần qua, hầm gửi xe khu vực xảy ra cháy giữa block A và B đã đi vào hoạt động.

Khuôn viên trước và sau chung cư, hành lang, sảnh... cũng đã được sửa chữa, dọn dẹp. Một số quán cà phê, ăn uống, cửa hàng tiện lợi xung quanh tầng trệt đã đi vào hoạt động trở lại.

Cũng như nhiều hộ dân tại block A và B bị ảnh hưởng nặng nhất, gia đình chị Nguyễn Thị Minh Thuận bắt đầu ổn định cuộc sống sau 1 tuần trở lại căn hộ tại tầng 3, block B. "Sau khi xảy ra vụ cháy thảm khốc, chúng tôi phải về quê ở Quảng Trị để ở, vừa rồi nhận thông báo từ chủ đầu tư mới quay trở lại. Đồ đạc để không nhiều ngày, bụi bám đầy nên khá vất vả khi dọn dẹp", chị Thuận nói.

Mặc dù đồ đạc các căn phòng chưa sắp xếp xong nhưng đã có không gian để hai con gái chị Thuận vui chơi sau nhiều tháng rời đi.

Sau vụ cháy một thời gian, các căn hộ đều không có người ở, cây cảnh, giỏ hoa những ban công bị héo khô nay đang được trồng mới, cuộc sống khu chung cư hồi sinh trở lại.

Những ngày qua, nhiều gia đình chuyển đồ đạc từ nhà thuê về và tranh thủ những ngày cuối tuần dọn dẹp ổn định cuộc sống.

Một số gia đình cẩn thận bọc kín đồ đạc, vật dụng sinh hoạt để sơn sửa lại nhà.

Sau vụ cháy, nhiều cư dân bán lại căn hộ của mình, chủ mới cũng làm lại nhiều hạng mục. Phần lớn các căn hộ tầng thấp gần khu vực bị cháy các bức tường bị ám khói, chủ nhân phải sơn mới lại toàn bộ.

Ông Trần Văn Dũng cho biết 2 ngày qua ông với hai thợ nữa tất bật sửa sang nhiều hạng mục, làm mới lại căn hộ B02.02 cho người cháu vừa mới mua lại.

Trong vụ hỏa hoạn, vợ chồng anh Bùi Thế An và con nhỏ ở căn hộ tầng 4, block A, đã chứng kiến giây phút kinh hoàng. Cả gia đình anh chuyển hẳn về quê Bến Tre để ổn định tâm lý. Những ngày qua hai vợ chồng anh An tất bật sửa sang, lau chùi mới căn hộ, chuẩn bị chuyển đồ đạc từ quê lên để ổn định cuộc sống và công việc.

Chị Nguyễn Ngọc Hoàng Yến cho biết sau khi chuyển hết đồ đạc đi, căn hộ không có người ở nên bị mối ăn lan từ cánh cửa nhà vệ sinh xuống sàn gỗ phòng ngủ. "Hai ngày trước vợ chồng tôi phải cho thợ tháo hết sàn gỗ, lát gạch mới, chuẩn bị làm lại khung cửa do bị mối ăn hư hết. Tổng chi phí sửa chữa, vận chuyển đồ đạc mất khoảng hơn 30 triệu đồng", chị Yến cho hay.

Hiện hành lang các tầng dưới của block A và B vẫn còn khá tối, nhiều căn hộ vẫn đóng kín cửa, chưa có cư dân trở lại. Một số khu vực cư dân còn dựng cả dàn quần áo, đồ đạc ở các hành lang.

Việc hoàn thành sửa chữa, cải tạo chung cư Carina Plaza đã được nghiệm thu nhưng một phần thang máy vẫn chưa được hoạt động, cư dân tận dụng để đồ đạc.

Việc hoàn thành sửa chữa, cải tạo chung cư Carina Plaza đã được nghiệm thu nhưng một phần thang máy vẫn chưa được hoạt động, cư dân tận dụng để đồ đạc.

1h30 ngày 23/3 vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM khiến 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Tại cuộc họp khẩn cùng ngày với sự chủ trì của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết nguyên nhân phát cháy từ một xe máy ở tầng hầm.

Tối 26/3, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM, cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự.

Ngày 29/6, chủ đầu tư chung cư Carina tiến hành bắt đầu sửa chữa, thay mới các hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, lối thoát hiểm ở khu vực tầng hầm chung cư.

Theo Zing

Các tin cũ hơn