Bão số 9 hướng vào bờ, làng thúng Phước Hải khẩn trương ứng phó bão

Thứ sáu, 23/11/2018, 14:17
Ngay trong ngày 23.11, ngư dân và chính quyền tại thị trấn Phước Hải (H.Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã cùng nhau đưa thúng lên bờ để ứng phó bão số 9.                

Thúng được cẩu lên bờ tránh bão số 9

Bão số 9 dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền vào đêm 24.11. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa phương được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng của bão số 9.

Máy cày kéo thúng từ biển đưa vào bờ

Ngay trong ngày 23.11, các lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão số 9 tại các địa phương.

Tại làng thuyền thúng Phước Hải (thị trấn Phước Hải), từ 9 giờ 30 (23.11), UBND thị trấn đã thuê xe cẩu đưa tất cả các thuyền thúng của ngư dân lên bờ.

Sau đó, thúng được cẩu lên bờ

Song song đó, xe tuyên truyền của thị trấn liên tục phát loa thông báo yêu cầu người dân chủ động phòng chống bão số 9.

Ông Võ Thanh Phượng, Phó chủ tịch UBND thị trấn Phước Hải, cho biết làng thuyền thúng Phước Hải có gần 400 thuyền thúng hoạt động đánh bắt hải sản đã được địa phương kêu gọi vào bờ tránh trú bão.

Cán bộ UBND thị trấn Phước Hải tuyên truyền về bão số 9 cho ngư dân

Ngay khi các thuyền thúng vào bờ, UBND thị trấn Phước Hải đã cho xe cẩu đến đưa thúng lên bờ miễn phí cho bà con.

Sau khi bão qua, UBND thị trấn Phước Hải sẽ tiếp tục cho xe cẩu đưa thuyền thúng của ngư dân xuống lại  biển để tiếp tục đánh bắt hải sản.

Dưới đây là những hình ảnh tất bật đưa thúng lên bờ tránh bão số 9 tại làng thúng Phước Hải:

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn