Hơn 100 y, bác sĩ được điều động về bệnh viện ngàn tỉ của Bộ Y tế

Chủ nhật, 17/03/2019, 09:01
Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam sẽ chính thức tổ chức khám ngoại trú từ ngày 25-3 tới đây. Hơn 100 y, bác sĩ được huy động “cắm chốt” tại đây.

Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 đang gấp rút hoàn thiện để đón bệnh nhân từ ngày 25-3 tới

PGS-TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết từ ngày 25-3 tới đây, cơ sở 2 của Bệnh viện này đặt tại Hà Nam chính thức tổ chức khám ngoại trú cho người dân. Dự kiến mỗi ngày khám khoảng 1.000 – 1.500 bệnh nhân, góp phần giảm tải cho cơ sở 1 ở Hà Nội khoảng 20% tổng số bệnh nhân tới khám. Hiện tại cơ sở 1 mỗi ngày tiếp nhận từ 7.000-8.000 lượt bệnh nhân nên nhiều khoa phòng đang bị quá tải.

Giai đoạn 1, Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 sẽ mở 16 phòng khám với đầy đủ 14 chuyên khoa do các bác sĩ tại cơ sở 1 luân phiên về khám bệnh. Toàn bộ máy móc, trang thiết bị cũng được đem từ cơ sở 1 xuống, bảo đảm chất lượng chữa bệnh tương đương như tại Bệnh viện Bạch Mai hiện tại. Hiện các phòng khám, labo xét nghiệm, các phòng cận lâm sàng về cơ bản đã lắp đặt hoàn thiện cơ sở vật chất trang thiết bị, sẵn sàng phục vụ người dân. Sẽ có khoảng 120 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được điều động luân phiên từ cơ sở 1 về cơ sở 2 để khám bệnh cho người dân.

Khi bệnh viện hoàn thiện, trang thiết bị được đầu tư hiện đại tầm khu vực và quốc tế. Tại cơ sở 2 này, bệnh viện sẽ mời các chuyên gia Nhật Bản hợp tác để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, điều trị cho bệnh nhân. "Trước mắt cơ sở mới này sẽ bảo đảm việc khám ngoại trú và cấp cứu ban đầu. Những trường hợp cần điều trị nội trú hoặc những kỹ thuật chuyên sâu sẽ có xe vận chuyển miễn phí bệnh nhân về cơ sở 1 tại Hà Nội"- PGS Quốc Anh nói.

Lãnh đạo bệnh viện cũng cho biết về chế độ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân, bệnh viện cũng đã có buổi làm việc với Bộ Y tế, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Hà Nam để tạo điều kiện cho những đối tượng chính sách được đăng ký khám bảo hiểm ban đầu tại Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẽ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 do Ban quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng. Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai quy mô 1.000 giường bệnh nội trú, đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày. Bệnh viện có tổng diện tích trên 123.000m2, bệnh viện gồm một tầng hầm và 6 tầng nổi. Đây không chỉ là một bệnh viện với mục tiêu giảm tải cho cơ sở 1 mà được đầu tư hiện đại, chuyên khoa sâu như tim mạch, nội khoa, ung bướu, thận tiết niệu, hô hấp...

Sau đây là một số hình ảnh tại một bệnh viện hạng đặc biệt hiện đại bậc nhất miền Bắc:

Hơn 100 y, bác sĩ được điều động về bệnh viện ngàn tỉ của Bộ Y tế - Ảnh 2.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được đầu tư xây dựng với tiêu chuẩn quốc tế

Hơn 100 y, bác sĩ được điều động về bệnh viện ngàn tỉ của Bộ Y tế - Ảnh 3.

Khu vực hành lang bệnh viện

Hơn 100 y, bác sĩ được điều động về bệnh viện ngàn tỉ của Bộ Y tế - Ảnh 4.

Khu vực chờ khám được đầu tư ghế ngồi... như sân bay

Hơn 100 y, bác sĩ được điều động về bệnh viện ngàn tỉ của Bộ Y tế - Ảnh 5.

Hệ thống máy xét nghiệm sinh hoá được lắp đặt tại cơ sở 2

Hơn 100 y, bác sĩ được điều động về bệnh viện ngàn tỉ của Bộ Y tế - Ảnh 6.

Khu vực Khoa khám bệnh với 16 phòng khám

Hơn 100 y, bác sĩ được điều động về bệnh viện ngàn tỉ của Bộ Y tế - Ảnh 7.
Hơn 100 y, bác sĩ được điều động về bệnh viện ngàn tỉ của Bộ Y tế - Ảnh 8.

Bệnh viện đề xuất tạo điều kiện cho đối tượng chính sách được đăng kí khám bảo hiểm ban đầu

Hơn 100 y, bác sĩ được điều động về bệnh viện ngàn tỉ của Bộ Y tế - Ảnh 9.
Hơn 100 y, bác sĩ được điều động về bệnh viện ngàn tỉ của Bộ Y tế - Ảnh 10.

Dự kiến mỗi ngày cơ sở 2 đón tiếp khoảng 1.500 lượt bệnh nhân

Hơn 100 y, bác sĩ được điều động về bệnh viện ngàn tỉ của Bộ Y tế - Ảnh 11.

Cơ sở 2 đi vào hoạt động được kỳ vọng giảm tải khoảng 20% cho cơ sở 1

Hơn 100 y, bác sĩ được điều động về bệnh viện ngàn tỉ của Bộ Y tế - Ảnh 12.

Khu vực nhà vệ sinh hiện đại, sạch sẽ

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn