Mỹ chọn nhà thầu chế tạo UAV ScanEagle cho Việt Nam

Thứ hai, 03/06/2019, 13:43
Bộ Quốc phòng Mỹ đã trao hợp đồng chế tạo máy bay trinh sát không người lái (UAV) ScanEagle cho công ty con Insitu của Boeing. 6 chiếc trong số đó sẽ được cung cấp cho Việt Nam sau khi hoàn thiện.

UAV ScanEagle phóng từ mặt đất

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 1.6 thông báo đã trao hợp đồng đóng 34 UAV ScanEagle trị giá 47,9 triệu USD (1.120 tỉ đồng) cho Insitu, công ty con của tập đoàn Boeing, theo chuyên san Defense Blog.
Trong số này, Mỹ sẽ cung cấp cho Malaysia 12 chiếc, Indonesia và Philippines mỗi nước 8 chiếc và Việt Nam 6 chiếc (trị giá khoảng 9,7 triệu USD).
Tại triển lãm hàng không LIMA ở Langkawi (Malaysia) hồi tháng 3, ông Yeong Tae Pak, giám đốc marketing mảng thiết bị quốc phòng của Boeing ở Đông Nam Á, cho hay thương vụ cung cấp UAV trinh sát tầm xa ScanEagle đang được hỗ trợ từ Chương trình tài trợ quân sự nước ngoài (FMF) của Bộ Quốc phòng Mỹ, và nơi tiếp nhận là Cảnh sát biển Việt Nam.
Đây sẽ là lần Việt Nam đặt mua thiết bị quân sự đáng chú ý nhất từ Mỹ kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí được Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn vào năm 2016.
UAV ScanEagle phóng từ tàu tuần tra của Mỹ
Báo cáo chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Lầu Năm Góc công bố hôm 1.6 nêu rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang xây dựng quan hệ đối tác về chiến lược với Việt Nam dựa trên những nguyên tắc và lợi ích chung gồm tự do hàng hải, tôn trọng trật tự dựa trên quy tắc phù hợp với luật pháp quốc tế và công nhận chủ quyền quốc gia.
Báo cáo cũng viết Bộ Quốc phòng Mỹ đang hỗ trợ cải thiện năng lực phòng thủ của Việt Nam bằng cách hỗ trợ an ninh gồm cung cấp UAV ScanEagle, máy bay huấn luyện T-6, tàu tuần duyên loại biên, xuồng tuần tra cao tốc và hỗ trợ huấn luyện...
Theo hợp đồng của Insitu, nhà sản xuất cũng sẽ cung cấp trang thiết bị phụ tùng, sửa chữa, hỗ trợ kỹ thuật, huấn luyện sử dụng. Hợp đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 3.2022.
Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam 6 chiếc UAV ScanEagle trị giá tổng cộng khoảng 9,7 triệu USD
Loại UAV nhỏ gọn này được sử dụng để giám sát mặt đất, mặt biển từ trên không. ScanEagle dài 1,6m, sải cánh 3,1m, nặng 17kg, trọng lượng cất cánh khoảng 23kg. UAV này có tầm hoạt động 1.500km và thời gian hoạt động trên không tối đa đến 28 giờ. Tốc độ từ 180 - 126 km/giờ, vận tốc hành trình 90km/giờ, độ cao tối đa 4.880m.
ScanEagle dùng nhiên liệu xăng ôtô hoặc xăng máy bay cho động cơ cánh quạt gắn ở đuôi. ScanEagle trang bị các cảm biến quang điện tử, hồng ngoại, camera... Loại UAV này có thể phóng đi từ mặt đất hay từ tàu mặt nước bằng dàn phóng Mark 4 và thu hồi bằng dây cáp (dàn SkyHook). Một hệ thống ScanEagle gồm dàn phóng, dàn thu hồi, 3-4 chiếc UAV, hệ thống điều khiển.
Loại ScanEagle 3 mới nhất của Insitu, dài từ 2,3 - 2,5m, sải cánh 4m, nặng 36,3kg, tốc độ trung bình 74 - 93 km/giờ, tối đa 148 km/giờ, độ cao tối đa 6.096m. UAV này có thể hoạt động liên tục đến 18 giờ, khối lượng thiết bị mang được 9kg.
ScanEagle trang bị hệ thống quan sát dò tìm hình ảnh mục tiêu và truyền hình ảnh về trung tâm điều khiển. ScanEagle có thể hoạt động với bán kính 37km tính từ tàu mẹ, bao phủ 1 khu vực rộng hơn 45.824km2 mặt biển trong 12 giờ liền ở tốc độ 110 km/giờ.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn