Bắc Kinh dọa nông dân Mỹ có thể mất thị trường Trung Quốc mãi mãi

Thứ hai, 03/06/2019, 15:17
Quan chức Bắc Kinh cảnh báo nông dân Mỹ có thể đánh mất hoàn toàn thị trường Trung Quốc nếu chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.

Theo South China Morning Post, ông Han Jun - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc - tuyên bố thuế trừng phạt đánh vào các sản phẩm Mỹ có hiệu lực từ ngày 1/6.

Theo ông Han, tất cả hàng nông sản Mỹ xuất sang Trung Quốc đều nằm trong diện chịu thuế. Thứ trưởng Trung Quốc đe dọa nông dân Mỹ sẽ đánh mất hoàn toàn thị trường tỷ dân.

"Nếu Mỹ không gỡ bỏ thuế (đánh lên hàng Trung Quốc), thương mại nông nghiệp song phương sẽ không bao giờ trở lại bình thường. Nếu mất thị trường nông nghiệp Trung Quốc, Mỹ sẽ rất khó lấy lại", ông Han nhấn mạnh.

Han Jun, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc. (Ảnh: Baidu).

Ông Han cho rằng những đợt hỗ trợ Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra dành cho cho nông dân Mỹ sẽ không đủ để bù đắp những tổn thất tiềm tàng của họ nếu đánh mất thị trường Trung Quốc.

Ngược lại, ông Han tin rằng nông dân Trung Quốc có thể vượt qua tác động của thuế trừng phạt Mỹ. Theo quan chức Trung Quốc, nước này sẽ đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông nghiệp sang Đông Nam Á, Nhật và châu Âu.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang sau khi đàm phán đổ vỡ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế 25% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Bắc Kinh trả đũa bằng việc đánh thuế 25% lên 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích