Sau Trung Quốc và Mexico, đến lượt Ấn Độ bị Tổng thống Trump dằn mặt

Thứ tư, 10/07/2019, 10:38
Sau Trung Quốc và Mexico, có vẻ như Ấn Độ đang trở thành mục tiêu thương mại mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mới đây ông chủ Nhà Trắng lên tiếng cảnh cáo New Delhi.

Theo CNBC, ngày 9/7 ông Trump khẳng định Mỹ cần phải đối phó với Ấn Độ trên mặt trận thương mại. "Đã từ lâu Ấn Độ thoải mái đánh thuế lên hàng hóa Mỹ. Chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận điều đó", ông Trump viết trên Twitter.

Đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Trump tước bỏ chế độ ưu đãi thuế với hàng tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ. "Tôi nhận thấy Ấn Độ không đảm bảo hàng Mỹ có thể tiếp cận thị trường Ấn Độ theo cách công bằng và hợp lý", ông Trump tuyên bố.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires vào ngày 30/11/2018.

Ấn Độ đánh thuế cao lên nhiều mặt hàng Mỹ như xe môtô Harley-Davidson, táo và một số sản phẩm khác. Hồi tháng 6, ông Trump than phiền mức thuế 50% áp lên xe môtô Harley-Davidson là "không thể chấp nhận".

Lời "đe dọa" được ông Trump đưa ra trong thời điểm Washington và Bắc Kinh đang "đình chiến" thương mại để tiếp tục đàm phán. Tại Hội nghị G20 ở Nhật Bản, ông Trump và Chủ tịch Trun Quốc Tập Cận Bình đồng ý không tiếp tục đánh thuế lên hàng hóa hai bên.

Theo Zing

Các tin cũ hơn