Quy hoạch chỉnh trang phố đi bộ Nguyễn Huệ

Thứ ba, 17/09/2019, 10:01
Thường trực UBND TP.HCM vừa có kết luận về nội dung quy hoạch tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhìn từ UBND TP

Theo đó, Thường trực UBND TP hoan nghênh tổng thể ý tưởng phương án đề xuất chỉnh trang tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP và đơn vị tư vấn. Đồng thời, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn chỉnh phương án trình UBND TP để báo cáo Thường trực Thành ủy.

Trong đó, lưu ý việc phân kỳ đầu tư triển khai thực hiện phương án chỉnh trang tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế của TP, nghiên cứu lại việc thiết kế sàn vọng cảnh đoạn kết nối bến Bạch Đằng và cảnh quan trước tòa nhà Sunwah.

Trước mắt, giao Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án trồng cây xanh tại khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảm bảo tính trang trọng; hoàn thành trong tháng 9/2019.

Giao Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP, các đơn vị chức năng liên quan thực hiện việc cải tạo cây xanh tại tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ theo phương án thiết kế của đơn vị tư vấn thông qua hình thức xã hội hóa; hoàn thành trong tháng 10/2019.

Ngoài ra, giao UBND quận 1 chỉ đạo Ban Quản lý phố đi bộ Nguyễn Huệ thực hiện chặt chẽ công tác quản lý; đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh tại khu vực. Sau khi hoàn thành phương án chỉnh trang tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP, các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất UBND TP đơn vị phụ trách quản lý tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đưa vào vận hành cách đây hơn 4 năm, phố đi bộ trên đường Nguyễn Huệ dài 670m, rộng 64m với kinh phí xây dựng gần 430 tỷ đồng. Công trình gồm hai phân đoạn là Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ phía trước trụ sở UBND TP đến đường Lê Lợi và từ đường Nguyễn Huệ kéo dài đến đường Tôn Đức Thắng.

Tuyến đường được bố trí hai hồ phun nước với diện tích 100m2/hồ. Việc điều khiển nhạc và ánh sáng được thực hiện tại một trung tâm nằm dưới lòng đường Nguyễn Huệ. Ban ngày tuyến đường chỉ có phun nước, vào buổi tối, hệ thống nhạc nước kết hợp với âm thanh và ánh sáng laser, hệ thống tín hiệu đèn giao thông bằng giọng nói, phun sương hoạt động, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách.

Theo BizLive

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích